Nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho NCT, Hội NCT xã Yên Lạc (Yên Thủy) thường xuyên tổ chức giao lưu bóng chuyền mềm giữa các chi hội NCT trong xã.

Nhằm nâng cao thể chất, tinh thần cho NCT, Hội NCT xã Yên Lạc (Yên Thủy) thường xuyên tổ chức giao lưu bóng chuyền mềm giữa các chi hội NCT trong xã.

(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, Hội NCT huyện Yên Thủy đã tích cực hưởng ứng trên cả ba mặt: xây dựng, phát triển tổ chức hội; chăm sóc NCT và phát huy vai trò NCT gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

 

Đồng chí Bùi Xuân Hiền, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Yên Thủy cho biết: Toàn huyện hiện có 6.328 hội viên, sinh hoạt tại 13 tổ chức Hội và 159 chi hội. Tổ chức Hội NCT ra đời đã đáp ứng nguyện vọng của lớp NCT, nội dung hoạt động phong phú nên đã không ngừng thu hút đông đảo NCT tham gia các tổ chức Hội. NCT trong huyện luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCT đã được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

 

Chăm sóc NCT luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tính đến hết quý I/2014, với phương châm xã hội hóa chăm sóc NCT, toàn huyện đã huy động quyên góp được hơn 800 triệu đồng vận động quỹ  “chăm sóc NCT”, trong đó, cấp huyện huy động được 136 triệu đồng, cấp xã, thị trấn 100 triệu đồng và cấp chi hội, xóm , khu phố hơn 500 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã thăm hỏi, tặng quà 225 NCT khó khăn với tổng trị giá hơn 76 triệu đồng, phối hợp với một số ban, ngành xây nhà tình nghĩa cho 1 hội viên NCT là cựu thanh niên xung phong cô đơn không nơi nương tựa trị giá 68 triệu đồng, hỗ trợ 5 hộ NCT bị thiên tai, hỏa hoạn. Phối hợp với ngành y tế ký kết chương trình đẩy mạnh bảo vệ, CSSK NCT”, từ năm 2010 đến nay đã có 3.580 hội viên NCT được khám và tư vấn sức khoẻ miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 1.070 NCT, khám và tư vấn môt mổ mắt cho 350 hội viên NCT. Với mục đích thực hiện đồng đều giữa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, Ban đại diện NCT huyện phối hợp với ngành VH-TT tổ chức ra mắt 19 CLB văn hóa - thể thao, xây dựng 58 LCB văn hóa, thể thao, dưỡng sinh thu hút 1.500 hội viên NCT tham gia luyện tập thường xuyên.

 

Bên cạnh những hoạt động trên, ban đại diện Hội NCT huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò NCT, nêu gương sáng trong xây dựng đời sống văn hóa tại KDC, phát triển sản xuất, XĐ-GN bền vững. Tính đến nay, toàn huyện có 100% hộ hội viên NCT tham gia đăng ký thực hiện đầy đủ nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trên 2.500 NCT lao động, sản xuất trên các lĩnh vực như trồng trọt kết hợp chăn nuôi hộ gia đình, kinh doanh ngành nghề truyền thống và làm dịch vụ với mức thu nhập ổn định. Ngoài ra, các cấp Hội NCT trong huyện cũng đã tích cực hưởng ứng và triển khai nhiều hoạt động thiết thực phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nuôi lợn nhựa gây quỹ khuyến học, dòng họ khuyến học...

 

Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được lớp NCT quan tâm, gương mẫu và tích cực vận động nhân dân KDC thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tích cực tham gia ý kiến xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Hiện nay, toàn huyện có 215 NCT tham gia công tác Đảng, đoàn thể, cán bộ mặt trận cơ sở và 815 NCT tham gia ban thanh tra, tổ giám sát cộng đồng tại các KDC.

 

Kết quả phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” của Hội NCT huyện Yên Thủy được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao và là một trong những chỗ dựa tin cậy của nhân dân, góp phần phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN. Ghi nhận kết quả đó, năm 2013, Hội NCT huyện Yên Thủy được bình chọn là đơn vị lá cờ đầu về thực hiện phong trào thi đua “Tuổi  cao  - gương sáng”.

 

 

                                                                                 Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục