Đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 10/7, Ban Dân vận T.Ư đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Ban Dân vận T.Ư và Ban Dân vận các cấp đã bám sát tình hình các tầng lớp nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp; tích cực tham mưu có hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo công tác dân vận; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến công tác vận động quần chúng, vận động thanh niên, công nhân, công tác dân tộc, tôn giáo. Các cấp, ngành tích cực thực hiện Nghị quyết 25; quán triệt, triển khai các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước. Công tác Dân vận của chính quyền được quan tâm hơn, Chính phủ, các cấp, ngành đã tăng cường giải quyết những khó khăn, bức xúc và hỗ trợ nhân dân trong sản xuất, đời sống; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội... Thực hành dân chủ, chú trọng biện pháp vận động, phát huy nội lực của nhân dân, nhất là trong xây dựng NTM. Hoạt động của MTTQ, đoàn thể CT -XH các cấp có bước đổi mới và đạt những kết quả tích cực góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP - AN của đất nước và từng địa phương, đơn vị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo một số nhiệm vụ quan trọng của công tác Dân vận đã được Tỉnh ủy Hòa Bình triển khai có hiệu quả như: tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tôn giáo; ban hành các văn bản cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác dân tộc và tôn giáo; giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm liên quan đến an ninh trật tự; tổ chức hội nghị triển khai các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo. Đồng chí cũng khẳng định, trong 6 tháng cuối năm, công tác dân vận của tỉnh ta sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân; tiến hành sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; triển khai đi vào đời sống các Quyết định, Chỉ thị mới; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là cải cách hành chính trong Đảng và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc cũng như bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác dân vận thời gian qua.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.ư nhấn mạnh về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: hoàn thành và trình Ban Bí thư các đề án đã được giao; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận của BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận; phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí cũng lưu ý ngành Dân vận các cấp cần triển khai kế hoạch tổ chức theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình nhân dân trong quá trình Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân địa phương thực hiện tốt Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương của Đảng. Các địa phương cần tiếp tục tham mưu, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể CT -XH các cấp; tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo.

 

 

Dương Liễu

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục