(HBĐT) - Trong những năm qua, huyện Kim Bôi đã có bước phát triển kinh tế khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%/năm; bình quân thu nhập đầu người đạt 11, 5 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với năm 2009; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm.

 

Để thực hiện được điều này, Đảng bộ, chính quyền huyện xác định công tác XĐ -GN là nhiệm vụ trọng tâm được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, chính sách ưu tiên hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số như: chính sách hỗ trợ đất SX, nước sinh hoạt, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở... luôn được quan tâm, chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2009 - 2014, toàn huyện có gần 1.900 hộ được hỗ trợ trên 1, 3 nghìn ha đất SX; xây dựng được 13 công trình nước sinh hoạt tập trung chủ yếu ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn, tư vấn, giới thiệu việc làm được 1.200 người /năm, mở trên 2.000 lớp chuyển giao KH -KT về chăn nuôi, trồng trọt cho trên 16.000 lượt học viên. Qua đó, giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao kiến thức, mạnh dạn áp dụng tiến bộ KH -KT vào SX, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế. Nhiều tấm gương SX -KD giỏi là đồng bào dân tộc thiểu số như ông: Bùi Tiến Lực, xã Sơn Thủy phát triển kinh tế từ trồng nhãn, thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng /năm; Dương Kim Liên, xã Tú Sơn phát triển kinh tế từ trồng ngô, mía và máy sấy ngô, thu nhập gần 500 triệu đồng /năm; Bùi Văn Binh, xã Kim Truy phát triển kinh tế từ nuôi lợn, thu nhập từ 250-300 triệu đồng /năm...

 

Là huyện được hưởng các chính sách đặc thù, trong 5 năm qua, từ Chương trình 134, 135, huyện được đầu tư trên 57 tỉ đồng xây dựng gần 100 công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng... Qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trong huyện và giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

 

Song song với thực hiện các chính sách dân tộc, huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, đồng thời hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, CVĐ lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở KDC”, việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”... Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có gần 2.000 hộ dân hiến được trên 78.000 m2 đất thổ cư và đất nông, lâm nghiệp, huy động được trên 50.000 ngày công lao động làm đường GTNT, xây dựng trường học, NVH, bãi rác thải...

 

 

 

                                                                   Thu Hường

                                                          (Đài TT-TH Kim Bôi)

 

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục