Hội NCT huyện Lương Sơn phối hợp với các tổ chức cơ sở Hội khám, tư vấn các bệnh về mắt cho các hội viên NCT.

Hội NCT huyện Lương Sơn phối hợp với các tổ chức cơ sở Hội khám, tư vấn các bệnh về mắt cho các hội viên NCT.

(HBĐT) - Hội NCT thị trấn Lương Sơn hiện có 1.692 hội viên, sinh hoạt tại 17 chi hội, 78 tổ hội. Trong những năm qua, hội đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên địa bàn.

 

Ông Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch Hội NCT thị trấn cho biết: Để góp phần chăm sóc NCT, Hội đã có những việc làm cụ thể như xã hội hóa xây dựng các loại quỹ, vận động hội viên đóng góp gây quỹ thăm hỏi, động viên NCT khi ốm đau, bệnh tật, khó khăn. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn, NCT nghèo, đời sống khó khăn, cô đơn, tàn tật, không nơi nương tựa chiếm tỷ lệ khá cao. Với truyền thống tốt đẹp “kính lão đắc thọ”, hàng năm, Hội NCT thị trấn chú trọng thực hiện CVĐ ủng hộ quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, CVĐ gây dựng quỹ đã đạt được kết quả quan trọng. Tính đến nay, thị trấn đã đóng góp được hơn 53 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, đã tặng hơn 60 suất quà cho hội viên NCT nghèo, thăm hỏi hơn 300 hội viên NCT ốm đau, phúng viếng 37 hội viên NCT qua đời; tổ chức chúc thọ, mừng thọ 179 hội viên NCT.

 

Công tác chăm sóc NCT được thực hiện tốt đã góp phần động viên tinh thần cho lớp NCT trong thị trấn. Từ đó, phong trào “Tuổi cao - gương sáng” có sức lan tỏa mạnh. Hiện nay, nhiều hội viên NCT thị trấn Lương Sơn vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trên các lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Điển hình là các ông: Đỗ Như Ninh, chi hội 3 với mô hình sản xuất đá xây dựng; nghệ nhân cây cảnh Nguyễn Đức Khang, chi hội 8; ông Đinh Công Đang, chi hội 14 với mô hình cây cảnh mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng/năm và góp phần giải quyết việc làm cho con cháu hội viên trong chi hội.  Phong trào nêu gương sáng trong công tác xây dựng tiểu khu, thôn, xóm văn hóa đã được hội viên tích cực tham gia và gương mẫu thực hiện. 100% gia đình hội viên ký kết thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Hiện nay, hơn 90% gia đình hội viên NCT đạt văn hóa; 13/17 tiểu khu đạt văn hóa. Hội viên NCT cũng đã tích cực tham gia xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa thông qua việc ủng hộ tiền và ngày công. Tiêu biểu như hội viên Trịnh Thị Vân, chi hội 13 đã ủng hộ hơn 70 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa cho khu.

 

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên. Hiện, 100% chi hội có CLB văn nghệ, 5 chi hội có đội bóng chuyền mềm, 2 chi hội thành lập CLB dưỡng sinh thức vũ kinh. NCT đóng vai trò quan trọng trong các dịp lễ, tết khi trực tiếp tham gia biểu diễn và truyền dạy cho con cháu những tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, thị trấn đã thành lập được 47 CLB cồng chiêng với 573 hội viên NCT tham gia và 1 CLB hát chèo do các hội viên NCT làm chủ.

 

Ngoài ra, hội viên NCT thị trấn Lương Sơn cũng đã chủ động tham gia phong trào thi đua xây dựng Đảng, chính quyền TS-VM với 123 hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền tại cơ sở. Các hội viên NCT cũng tích cực tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền Luật NCT, phòng - chống các tệ nạn xã hội, giữ vững ANTTXH.

 

 

                                                                               Đinh Hòa

 

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục