ĐV – TN xã Vũ Lâm sôi nổi với các phong trào thi đua tình nguyện, chung sức xây dựng Nông thôn mới như làm đường GTNT, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

ĐV – TN xã Vũ Lâm sôi nổi với các phong trào thi đua tình nguyện, chung sức xây dựng Nông thôn mới như làm đường GTNT, dọn dẹp vệ sinh môi trường.

(HBĐT) - Năm 2009, thu nhập bình quân của người dân xã Vũ Lâm mới chỉ đạt mức 7,3 triệu đồng/người/năm và xã mới đạt 5 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của xã đã ước đạt 17,5 triệu đồng, xã đã đạt 15 tiêu chí và phấn đấu cán đích việc xây dựng Nông thôn mới vào năm 2015. Có được kết quả đó phải kể đến những đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng Nông thôn mới đã được xã phát động.

 

Đồng chí Quách Trọng Ích – Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Vũ Lâm cho biết: Trước khi được chọn là xã điểm trong xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, Vũ Lâm là xã thuần nông với tỷ lệ hộ nghèo trên 12%, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi còn lúng túng….Do đó, Đảng ủy đã xác định để phấn đấu hoàn thành được 19 tiêu chí cần phải có sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết thống nhất dựa vào nội lực, sức mạnh của toàn dân. Đặc biệt phải thực hiện tốt quy chế dân chủ để người dân được tham gia, bàn bạc và xây dựng quy hoạch phát triển KT – XH. Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo các hội, đoàn thể phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế để thiết thực hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

 

Cụ thể như cán bộ, đảng viên thi đua nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong việc hiến công, hiến đất, hiến cây; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. MTTQ xã đã phát động phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; việc tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cuối năm. Hội nông dân phát động phong trào thi đua hội viên đăng ký sản xuất - kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; phong trào thi đua nông dân hiến đất, hiến cây làm đường GTNT và tích cực chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Hội phụ nữ với phong trào xây dựng “Tổ tiết kiệm” đóng góp quỹ giúp hội viên xóa nghèo, giúp hội viên làm công trình nhà tiêu hợp vệ sinh. Hội CCB, Đoàn Thanh niên tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống mới, văn minh.

 

Với những nội dung thi đua thiết thực, phù hợp, các phong trào đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, hội viên. Theo số liệu thống kê từ năm 2012 đến tháng 8/2014, nhân dân xã Vũ Lâm đã huy động được 12.680 ngày công làm đường GTNT, hiến 6.490 m2 đất thổ cư, 4.535 m2 đất ruộng, chặt giải tỏa 1.200 cây tre, gần 900 cây ăn quả các loại, ước tính tổng trị giá gần 14 tỷ đồng.

 

Điều đáng phấn khởi hơn cả là từ hiệu quả các phong trào thi đua, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn đổi mới, cơ sở hạ tầng được xây dựng kiên cố, hoạt động VH – XH được quan tâm, hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Hiện nay, xã đã có 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, xã đạt “Xã chuẩn quốc gia về y tế”. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã duy trì ở mức 12%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,6%. 100% đường liên thôn, liên xã được mở rộng, trong đó đã kiên cố gần 22km, 17 km kênh mương thủy lợi được cứng hóa phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã đã có trên 86% số hộ có nhà công trình vệ sinh hợp vệ sinh.

Từ kết quả khả quan trên, Vũ Lâm đang khẩn trương, tích cực triển khai đồng bộ nhiều chương trình, giải pháp để phấn đấu hoàn thành nốt 4 tiêu chí còn lại, đưa Vũ Lâm trở thành xã đầu tiên của huyện Lạc Sơn hoàn thành việc xây dựng Nông thôn mới trong năm 2015.

 

 

 

                                                                      Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Chiến thắng Hòa Bình góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

                             NGUYỄN PHI LONG

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

Tỉnh Hòa Bình có vị trí chiến lược quan trọng, là cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cầu nối giữa vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hòa Bình là hậu cứ của chiến trường Chiến khu II, Liên khu III, là hành lang giao thông chiến lược giữa Liên khu III, Liên khu IV với Việt Bắc, Tây Bắc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đà Bắc

Sáng 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Đà Bắc. Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, khóa XI

Ngày 3/5, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân quý I, triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 và thực hiện công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục