Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 11/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2014, đề ra chương trình phối hợp công tác năm 2015.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 3 Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Cao Phong, thành phố Hòa Bình với trên 30 tổ Phật tử; 5 chức sắc; 22 chức việc và trên 23 nghìn tín đồ; 10 cơ sở thờ tự. Nhìn chung, các tín đồ phật giáo trong tỉnh đều hoạt động có tổ chức, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, hành đạo theo hướng “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, thường xuyên tuyên truyền, vận động tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ vững ANCT, TTATXH.

Trong công tác phối hợp, Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã thường xuyên, chủ động phối hợp tổ chức các ngày lễ trang trọng, an toàn, tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để chức sắc tôn giáo và người tiêu biểu tham gia Ủy ban MTTQ các cấp và tham gia các tổ chức thành viên ở địa phương nhằm tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của các tôn giáo trong việc tham gia phát triển KT-VH -XH, thực hành dân chủ, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh thường xuyên hướng dẫn tạo điều kiện giúp các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Năm 2014, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức vận động nhân dân, Phật tử, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ 600 triệu đồng, giúp đỡ  800 người nghèo gặp khó khăn; ủng hộ quỹ “ Ngày Vì người nghèo”, trẻ em mồ côi, tàn tật số tiền 20 triệu đồng.

Triển khai chương trình phối hợp năm 2015, Ủy ban MTTQ và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thống nhất, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của Nhà nước, thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục tham gia thực hiện các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước do trung ương, tỉnh phát động. Phối hợp nắm bắt tình hình đồng bào tôn giáo, tập hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đồng bào tôn giáo để đề nghị Đảng, chính quyền giải quyết.

                                                                                       

                                                                                     Đinh Hòa

      

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục