Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, xã Nuông Dăm và Đoàn thanh niên huyện gỡ băng khánh thành công trình thanh niên cấp huyện năm 2014.
(HBĐT) - Có dịp về Kim Bôi những ngày cuối năm, được cùng tuổi trẻ của huyện hòa vào không khí sôi nổi của các hoạt động xung kích tình nguyện - điểm nhấn của năm 2014... Một cảm nhận ấm áp ùa về với “Chương trình tình nguyện mùa đông” cảm xúc rộn ràng, phấn chấn với chương trình “Xuân tình nguyện” và bao xúc cảm ý nghĩa khác cho một hành trình tình nguyện 15 năm mang đậm dấu ấn, bản sắc của thanh niên Kim Bôi.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thủy, Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi phấn khởi cho biết: Năm 2014 - năm thanh niên tình nguyện cũng là mốc đánh dấu phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) tròn 15 tuổi. Trong 15 năm qua, cùng với các cấp bộ Đoàn trong tỉnh và cả nước, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ huyện Kim Bôi đã trở thành hoạt động xuyên suốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Với khí thế sôi nổi, hào hứng trong từng mùa chiến dịch tình nguyện, tuổi trẻ trong huyện đã khẳng định mình không chỉ qua số lượng tình nguyện viên tham gia phong trào mà còn ở những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, thiết thực. Các chương trình tình nguyện để lại dấu ấn và hiệu quả thiết thực được ghi nhận đó là: “Thanh niên vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, “Tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”, “Xung kích tình nguyện phát triển KT -XH”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích tình nguyện bảo vệ Tổ quốc”... Các chương trình này đã tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp trong các cấp bộ Đoàn, Hội trong huyện. Với phong trào “Thanh niên vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, thanh niên trong các cơ sở Đoàn đã tập trung thực hiện các phần việc như: mở đường GTNT, xây cầu, đắp bai chống hạn, phun thuốc trừ sâu bảo vệ lúa và hoa màu, trồng cây xanh và các hoạt động bảo vệ mùa màng khác. Các phong trào này được kết hợp thực hiện với phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng NTM” đóng góp được 3.940 ngày công lao động giúp đỡ gia đình thanh niên nghèo, gia đình chính sách; tu sửa trên 360 km và mở mới 32, 5 km đường giao thông liên xóm; vệ sinh 645 km đường làng, ngõ xóm; nạo vét, khơi thông 373 km mương bai nội đồng; xây dựng được 13 đoạn đường thắp sáng đường quê, 15 đoạn đường thanh niên tự quản; thành lập 380 đội thanh niên xung kích phun thuốc trừ sâu bảo vệ mùa màng; xây 15 nhà nhân ái cho hộ cựu TNXP, hộ thanh niên nghèo; thực hiện 1.540 công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển KT -XH do thanh niên đảm nhiệm... Tổng giá trị các hoạt động, công trình đạt khoảng 12, 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thanh niên luôn duy trì và phát huy đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn TTATGT, các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 4.000 người; trao 3.862 suất quà và nhiều suất học bổng, quà tặng trị giá trên 970 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn trong huyện. Ngoài ra, các chương trình HS -SV tình nguyện hè hàng năm tại huyện đã tiếp nhận, giới thiệu cho trên 9.900 đội tình nguyện với trên 5.400 hoạt động cụ thể giúp đỡ nhân dân. Đặc biệt, phong trào thanh niên phát triển kinh tế, năm 2000, Đoàn thanh niên đã nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng CSXH huyện 10,3 tỉ đồng, đến nay phát triển tổng dư nợ 47,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong thời gian này đã có 63 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với thu nhập hàng năm bình quân 60 triệu đồng trở lên; giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 12.220 lao động thu nhập ổn định trên 2,5 triệu đồng/người/tháng...
Những kết quả 15 năm thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ Kim Bôi đã khẳng định đây chính là môi trường giúp thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, tuổi trẻ được học hỏi kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành xã hội phong phú; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, không ngại khó khăn, gian khổ, năng động, sáng tạo góp phần không nhỏ trong xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
Hồng Duyên