UBND huyện Lạc Sơn đã khen thưởng cho 75 tập thể, 186 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2014.
(HBĐT) - Sáng 20/1, UBND huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2010-2014. 292 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được lựa chọn từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, nhân dân trên địa bàn huyện đã về dự.
Trong giai đoạn vừa qua, huyện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng với nhiều giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,76%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, hợp lý; thu nhập bình quân năm 2014 đạt 17,8 triệu đồng/người, tăng 11 triệu đồng/người so với năm 2009; thu ngân sách trên địa bàn đạt 258 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ đồng so với năm 2009.
Từ trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắ và được ghi nhận xứng đáng. Đảng bộ và nhân dân huyện Lạc Sơn đã được tặng thưởng 5 Huân chương các loại; 1 Huân huy chương Kháng chiến; 15 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 18 cờ thi đua xuất sắc; 241 Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ, ngành, đoàn thể; 17 cá nhân được nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 1.653 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và hàng ngàn giấy khen các cấp...
Giai đoạn 2015 – 2020, huyện Lạc Sơn đã đề ra 16 nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước với 18 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu trên các mặt của đời sống xã hội.
Nhân dịp này, huyện đã biểu dương 75 tập thể, 186 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2014. Hội nghị đã bầu chọn 13 đại biểu tiêu biểu, ưu tú đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV.
Bùi Huy
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.