Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng 2/2, Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015). Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí UV BCH Đảng bộ tỉnh; lão thành cách mạng và lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

 

Diễn văn do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Cách đây 85 năm, vào ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Sự ra đời của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là  kết quả tất yếu của quá trình kết hợp nhuần nhuyễn Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Đông Dương, đáp ứng yêu cầu phát triển của nước ta và xu thế của thời đại, tạo nên một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Từ khi ra đời đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại, đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ đi lên CNXH với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

 

Song hành cùng lịch sử dân tộc, hòa chung trong mạch nguồn truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các giai đoạn cách mạng, các thế hệ CBĐV và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã viết nên những trang sử hào hùng, vẻ vang. Ngày 26/8/1945 dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Đảng, nhân dân và LLVT tỉnh ta đã nổi dậy giành chính quyền thắng lợi lật đổ ách thống trị của kẻ thù xâm lược và phong kiến tay sai góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc xây dựng nên nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh ta cùng nhân dân cả nước chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến đánh thắng kẻ thù xâm lược, góp phần cùng cả nước đập tan chế độ thực dân kiểu cũ và mới của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng CNXH. Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi thử thách, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được nhiều thành tích đáng tự hào: Chính trị ổn định, KT-XH phát triển, QP-AN giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị được củng cố, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng cao.        

 

Ôn lại truyền thống 85 năm vẻ vang, hào hùng của Đảng, chúng ta càng tự hào với một Đảng anh hùng của một dân tộc anh hùng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao thác ghềnh, lập nên những kỳ tích lịch sử làm rạng rỡ non sông Việt Nam. Giữ gìn và không ngừng phát huy những thành quả cách mạng, chúng ta càng ghi nhớ công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu, sự đấu tranh kiên cường bất khuất của các bậc cách mạng tiền bối, sự hy sinh oanh liệt của các chiến sỹ cộng sản, các anh hùng liệt sỹ, của đồng bào, đồng chí đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp của Đảng, của nhân dân.

 

Cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được, diễn văn tại lễ gặp mặt cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015, đó là: Tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ CBĐV với trọng tâm là thực hiện tốt NQT.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị; tiếp tục phát huy hơn nữa mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo bước đột phá về phát triển KT-XH; tăng cường QP-AN và đảm bảo TTATXH; tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

 

         

Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc chào mừng Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo nhanh các nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 10 BCH T.Ư Đảng khóa XI, gồm: Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 – 2016); Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025; Thực hiện chất vấn trong Đảng; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014... cùng một số vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, yêu cầu các TCCS đảng, đảng viên và các cấp, các ngành cụ thể hóa những nội dung của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) thành chương trình hành động phù hợp với đơn vị mình; trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới; hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2015 và giai đoạn 2011 - 2015.

 

    

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huy hiệu đảng cho 3 đồng chí đảng viên tại buổi gặp mặt.

 
 

 

Nhân dịp này, BTV Tỉnh ủy đã công bố Quyết định và trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Xuân Trường, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Trọng Quỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

 

 

 

 

                                                              Đức Phượng

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục