Mô hình trồng bí Thiên Thanh an toàn của nông dân xã Hòa Bình    mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đất màu.  Ảnh: B.M

Mô hình trồng bí Thiên Thanh an toàn của nông dân xã Hòa Bình mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đất màu. Ảnh: B.M

(HBĐT) - Hiện tại, 14/15 xã, phường trên địa bàn TP Hòa Bình có tổ chức Hội nông dân (HND), nhưng tổng số hội viên tham gia chỉ dao động khoảng 5.500 người. Lực lượng mỏng, tuy nhiên, những năm qua, TPHB đã có hướng đi, cách làm cụ thể thể hiện rõ vai trò của tổ chức HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM.

 

Ngay sau khi có Kết luận số 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HND Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, BTV Thành uỷ Hoà Bình đã quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận tới các đồng chí trong BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp đó, BTV Thành uỷ ban hành Quyết định số 167, ngày 28/2/ 2012 về việc thành lập BCĐ thực hiện Đề án. Qua 5 năm triển khai, thực hiện đã đạt được kết quả nhất định. Trên cơ sở Quyết định số 167, Thành uỷ đã chỉ đạo HND thành phố trực tiếp và phối hợp với các ngành liên quan thực hiện Đề án dạy nghề cho nông dân theo Quyết định số 1956, ngày 27/11/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, dịch vụ cho hội viên nông dân trực tiếp làm nông nghiệp. Kết quả, đã tổ chức được 39 lớp với 1.259 lượt người tham gia. Đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đã có nguồn vốn trên 1,1 tỷ đồng giúp hội viên vay phát triển sản xuất. HND phối hợp với Trung tâm khuyến khích phát triển kinh tế thành phố thực hiện các chính sách của Nhà nước về khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn xây dựng dự án, tập huấn KH -KT, cung ứng vật tư nông nghiệp, đưa ứng dụng công nghệ vào tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân. Kết quả, đã chỉ đạo cơ sở Hội xây dựng 26 dự án mô hình sản xuất, dịch vụ hỗ trợ nông dân và được Hội đồng thẩm định dự án thành phố phê duyệt với kinh phí hỗ trợ thực hiện 927,216 triệu đồng để phát triển: mô hình nuôi cá lồng do T.Ư HND Việt Nam thực hiện tại xã Thái Thịnh, được đầu tư 12 lồng cá; mô hình nuôi cá vược do Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh thực thiện tại xã Thái Thịnh, được đầu tư 2.000 con cá giống; mô hình dịch vụ mua 70 tấn phân bón trả chậm trị giá 315 triệu đồng cho 80 hộ hội viên tại xã Thống Nhất. Bên cạnh đó, hội còn mở các lớp dạy nghề ngắn hạn về chổi chít xuất khẩu, sửa chữa và đóng thuyền, sửa chữa máy nông cụ, cơ khí, nuôi ong mật; trồng rau mầm, gừng, rau an toàn cho hội viên. Tổ chức cho hàng trăm cán bộ, hội viên thăm quan học tập mô hình trồng cây có múi tại huyện Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Thủy...

 

 Với sự hỗ trợ tích cực từ phía tổ chức hội, phong trào phát triển kinh tế, thi đua SX -KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của hội viên nông dân  đi vào nề nếp, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Số hộ đăng ký SX -KD giỏi năm sau cao hơn năm trước.

 

Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, 186 hộ đã hiến 25.433,2 m2 và 523 cây xanh để xây dựng các công trình ở cơ sở. Từ đầu năm đến nay, nông dân thành phố đã đóng góp 750 công lao động và 21,8 triệu đồng để tu sửa, nâng cấp 3 nhà văn hóa tại các xã: Hòa Bình, Thái Thịnh và Dân Chủ. Đến tháng 6, xã Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi đạt 19 tiêu chí; xã Trung Minh đạt 15 tiêu chí; xã Thống Nhất đạt 13 tiêu chí;  xã Hòa Bình và Thái Thịnh đạt 11 tiêu chí NTM.

 

 

 

                                                                                 Thúy Hằng

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục