Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Sở GTVT Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Sở GTVT Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 24/8, tại Nhà Văn hóa thành phố Hòa Bình, Sở GTVT tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 – 28/8/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Tới dự và chung vui với ngành có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên chức ngành giao thông qua các thời kỳ.

 

Ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu ký tuyên cáo thành lập Bộ Giao thông công chính – tiền thân của Bộ GTVT ngày nay. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành bằng sự lao động cần cù, sáng tạo, được kết tinh từ mô hôi, nước mắt và bằng cả máu của bao thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, ngành GTVT đã đạt được những thành quả hết sức to lớn. Trong thời kỳ kháng chiến, ngành vận tải Hòa Bình tuy chỉ bằng những phương tiện hết sức thô sơ nhưng với tinh thần quyết tâm, phát huy mọi lực lượng vận tải bằng cả đường bộ, đường sông vận chuyển lương thực, quân trang, quân dụng cho chiến trường. Qua đó, góp phần to lớn làm nên chiến những thắng như: chiến dịch Biên giới (1950); chiến dịch Hòa Bình (1952) và đặc biệt là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954)... Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, ngành GTVT Hòa Bình ghi danh 11 liệt sỹ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp. Hòa Bình lập lại cùng trải qua những kỳ sát nhập, tái lập tỉnh (1991), từ chỗ giao thông đi lại hết sức khó khăn, đến nay, hạ tầng GTVT đã có những bước phát triển vượt bậc. Chỉ tính riêng từ 1991 đến nay, ban đầu cả tỉnh mới có 1.700 phương tiện vận tải, tập trung chủ yếu ở công trường thủy điện sông Đà, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 12.000 ô tô chuyên chở hàng hóa, hành khách. Toàn tỉnh hiện có 125 tuyến vận tải hành khách, phát triển được 2 tuyến xe buýt cùng trên 10 doanh nghiệp kinh doanh tắc xi. Đối với giao thông đường thủy, từ chỗ có khoảng 100 phương tiện đa phần là thuyền nhỏ, đến nay, toàn tỉnh đã có trên 900 phương tiện vận tải đường sông với năng lực vận tải lớn, tấc độ cao. Năm 1991, cơ sở hạ tầng đường bộ có khoảng 3.400km đường các loại, 20 xã chưa có đường ô tô, mặt đường rải nhựa duy nhất là quốc lộ 6. Đến nay, mạng lưới giao thông tỉnh đã đạt gần 6.740km. Trong đó, 100% các xã dã có đường giao thông đến trung tâm, chất lượng mặt đường nâng lên rõ rệt. 100% quốc lộ, tỉnh lộ và trên 60% đường huyện, đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa . Trong 5 năm qua, Hòa Bình đã tập trung đầu tư phát triển giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Hoàn thành việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp được 1.137km đường các loại, xây dựng trên 1.400 cầu, cống. Nhiều tuyến đường quan trọng đã và đang được triển khai, hoàn thành như: đường Hòa Lạc – thành phố Hòa Bình, QL12B, QL21, QL6, đường tỉnh 433...Ghi nhận những thành tích đạt được trong 70 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân ngành GTVT Hòa Bình vinh dự được Đảng, nhà nước, các cấp, ngành phong tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, sở GTVT Hòa Bình vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì qua các năm 2003 và 2010. Đặc biệt, năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành, sở GTVT tỉnh được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Tại lễ kỷ niệm, 19 cá nhân trong tỉnh cũng được tặng thưởng Kỷ niệm chương của Bộ GTVT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hòa Bình tặng Cờ lưu niệm cho sở GTVT Hòa Bình.

 

      

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hòa Bình cho Sở GTVT.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành GTVT trong suốt những năm qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới ngành giao thông vận tải của tỉnh phát huy truyền thống, kết quả đạt được nâng cao chất lượng tham mưu quản lý nhà nước về GTVT; tập trung phát triển đa dạng các loại hình, dịch vụ vận tải; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy nội địa; nâng cao công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng đường bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; tăng cường công tác phối hơp các sở, ngành, địa phương trong quản lý đầu tư, giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang an toàn giao thông... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của KT-XH tỉnh nhà.

 

 

 

                                                                              Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục