(HBĐT) - Hướng đến kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt với Chủ đề: “Thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác, lao động sản xuất và học tập góp phần vào sự nghiệp phát triển KT XH trên địa bàn tỉnh".

 

Với mục đích thông qua phong trào thi đua nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử 130 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển và 25 năm sau khi tái lập tỉnh Hòa Bình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quần chúng các cấp; cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Đối tượng thi đua bao gồm: Các sở, ban, ngành, ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh;  cơ quan T.Ư đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị là thành viên các Khối thi đua của tỉnh; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và tương đương; Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ LLVT, công nhân, nông dân, người lao động, các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân.

 

Hình thức, thời gian tổ chức thi đua: Tổ chức đợt thi đua (Thi đua theo chuyên đề) từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/9/2016.

 

Để tổ chưc thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh, tổ chức hội cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ tịch Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Trưởng các Khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch phát động phong trào với nội dung, chủ đề thi đua cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình; xác định biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                      Linh Ngọc

                                                         (Văn phòng UBND tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục