Đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh  thăm mô hình trồng rau hữu cơ huyện Lương Sơn.

Đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng rau hữu cơ huyện Lương Sơn.

(HBĐT) - Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân, tập hợp, vận động hội viên, nông dân thực hiện các phong trào nông dân thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo QP -AN. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2015), phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

 

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật hoạt động công tác Hội Nông dân giai đoạn 2010 - 2015?  

Đồng chí Nguyễn Trường Phong:  Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực thực hiện phong trào thi đua điển hình tiên tiến, nông dân SX -KD giỏi sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hoạt động công tác Hội.  

Các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua những việc làm, hành động thiết thực hàng ngày gắn với công việc của tập thể và cá nhân. Nội dung, ý nghĩa của phong trào thi đua được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, khích lệ đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. 5 năm qua, đã tổ chức tuyên truyền 26.359 buổi và kết hợp lồng ghép với sinh hoạt tại các thôn, bản để phổ biến cho 2.291.000 lượt hội viên, nông dân.  

Công tác thi đua xây dựng tổ chức Hội thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng. Hàng năm tuyên truyền, vận động kết nạp khoảng 2.200 hội viên mới. Đến nay, toàn tỉnh có 130.288 hội viên. 208/210 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội; 1.968 chi Hội, 2.582 tổ Hội, 237 CLB nông dân lồng ghép. Đặc biệt, các cấp Hội đã cụ thể hoá phong trào thi đua “Tỉnh Hoà Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc phát động phong trào thi đua gắn với hoạt động công tác Hội như: Phong trào “Nông dân phát huy nội lực, đóng góp ngày công, vật liệu, hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới”; “Cán bộ, hội viên nông dân cải tạo, chỉnh trang nhà ở, ao, vườn, cổng, ngõ tường rào xanh -  sạch - đẹp”. Qua đó, cán bộ, hội viên nông dân đóng góp ngày công, tiền, vật liệu, hiến đất trị giá trên 88,8 tỉ đồng tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình nước sạch vệ sinh môi trường.  

Cán bộ, hội viên nông dân còn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Các cơ sở Hội duy trì hơn 200 đội văn nghệ, 108 đội bóng chuyền, bóng đá, đẩy gậy, kéo co. Hàng năm có trên 80% hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 65% làng, bản, phố, khu dân cư đạt danh hiệu văn hoá.  

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái, các cấp Hội đóng góp 13,4 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, tặng 4.345 sổ tiết kiệm tình nghĩa cùng nhiều chương trình tặng quà, giúp đỡ ngày công hội viên nông dân nghèo, người neo đơn, người không nơi nương tựa... Ngoài ra, Hội còn tích cực thi đua giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường, biôga, xử lý rác thải. Trong 3 năm (2012 - 2014), các cơ sở Hội đã vận động hội viên giúp đỡ hội viên nghèo xây dựng được 35 nhà “Mái ấm nông dân”, tổng trị giá 725 triệu đồng, giúp đỡ 3.702 hội viên hộ nghèo bằng công, vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây, con giống; phối hợp với chính quyền và đoàn thể hỗ trợ 4.230 hộ nghèo, hỗ trợ xóa 1.200 nhà tạm.  

PV: Để nâng cao  hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động các cấp Hội Nông dân gắn với phong trào thi đua yêu nước, xin đồng chí cho biết những mục tiêu, giải pháp Hội cần thực hiện trong thời gian tới?  

Đồng chí Nguyễn Trường Phong: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vững mạnh toàn diện, là nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Đồng thời, thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu T.ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, khóa VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, thứ X, các chỉ tiêu thi đua T.ư Hội Nông dân Việt Nam giao hàng năm; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Hàng năm, 100% huyện, thành Hội; 80% cơ sở Hội; 75% chi, tổ Hội đạt từ loại khá trở lên, không có chi, tổ Hội yếu kém. 100% huyện, thành phố và cơ sở Hội tổ chức phát động phong trào thi đua điển hình tiên tiến, phong trào nông dân thi đua SX -KD giỏi. Phấn đấu mỗi năm tăng thêm 2 - 2,5% hộ SX -KD giỏi; tỷ lệ hộ nghèo là hội viên nông dân giảm 4 - 5%/ năm. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020 là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Luật, Nghị định Chính phủ về thi đua khen thưởng; Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Quy định số 944 - ngày 14/9/ 2014 của T.ư Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân SX -KD giỏi các cấp. Các cấp Hội tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bám sát chủ đề nội dung thi đua, chủ động tham mưu, đề xuất các cấp uỷ Đảng, chính quyền kế hoạch hoạt động từng năm và cả nhiệm kỳ. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thi đua điển hình tiên tiến, SX-KD giỏi. Tiếp tục cổ vũ động viên tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, hội viên nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp Hội gắn với thực hiện có hiệu quả “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường phối hợp thực hiện dịch vụ, tư vấn hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ, hội viên nông dân về quản lý, SX-KD; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, SX-KD giỏi trong phong trào.  

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                            P.V (thực hiện)

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục