Các đại biểu và thân nhân gia đình Chỉ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hẳn chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích.
(HBĐT) - Ngày 12/12, tiếp tục chương trình hoạt động “Theo dấu chân Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hẳn” do Tiến sỹ Vilayvong Boutdakham, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào làm trưởng đoàn cùng thân nhân Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hẳn đã đến thăm Di tích địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại khuôn viên Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình. Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh.
Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về nội dung, giá trị di tích và những hoạt động của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức huấn luyện bồi dưỡng công tác Đảng, công tác chính trị, công tác vận động nhân dân... trong khoảng thời gian từ tháng 3/1971 cho đến tháng 12/1971 cho các đồng chí cán bộ cách mạng Lào. Theo đó, trong điều kiện chiến tranh, còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tất cả cho phong trào Cách mạng của nước bạn Lào, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã giúp bạn tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào cuối năm 1971 thành công. Trong chương trình nghị sự của Đại hội trù bị Đại hội II tại tỉnh Hòa Bình, các đại biểu dự Đại hội đã thống nhân đổi tên Đảng nhân dân Lào thành Đảng nhân dân Cách mạng Lào. Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào diễn ra tại Hòa Bình là dấu mốc quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tiến lên một bước mới.
Với những giá trị trên, Di tích địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào tại tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quyết định công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Trong quá trình thăm quan, các thành viên trong đoàn và thân nhân Chủ tịch Cay - xỏn Phôm - vi - hẳn đã được tìm hiểu thêm về những hình ảnh có giá trị lịch sử được lưu giữ tại khu di tích. Từ đó đã giúp họ hiểu thêm về tình cảm gắn bó sâu sắc, thủy chung và sự giúp đỡ to lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp Cách mạng của nhân dân các bộ tộc Lào anh em trong thời kỳ gian khó.
Mạnh Hùng