Đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch và nguyên Chủ tịch CĐVC.

Đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Chủ tịch và nguyên Chủ tịch CĐVC.

(HBĐT) - Sáng 23/12, CĐVC tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; sơ kết phong trào CVCCVC-LĐ và hoạt động Công đoàn nửa nhiệm kỳ, mục tiêu, nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2012-2017. Tham dự có lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; LĐLĐ tỉnh.

 

Với tổng số 2.476 đoàn viên sinh hoạt tại 48 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc CĐVC tỉnh, trong năm 2015 và nửa nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn đã thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBCCVC-LĐ; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; tổ chức kịp thời, đầy đủ việc quán triệt, học tập NQ, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đoàn viên. Thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị theo chủ đề “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng TSVM”; thường xuyên chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc vận động CBCCVC-LĐ và đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện và phong trào đền ơn đáp nghĩa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tai tệ nạn xã hội. Tổ chức phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, sâu rộng. Hàng năm có 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; công tác xây dựng CĐCS vững mạnh luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng của các cấp công đoàn. Trong năm 2015, tỷ lệ đoàn viên xuất sắc đạt trên 95%; CĐCS vững mạnh đạt 98%, không có CĐCS yếu kém; công tác tham gia xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm đã giới thiệu cho Đảng 91 cán bộ, đoàn viên ưu tú và đã có 42 đồng chí được kết nạp vào Đảng. CĐCS đã chủ động tham mưu với lãnh đạo cơ quan tạo điều kiện cho 134 cán bộ theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Phong trào nữ CBCCVC-LĐ và các hoạt động nữ công có nhiều tiến bộ, góp phần vào sự thành công trong các hoạt động của CĐVC tỉnh. Công tác quản lý thu, chi quỹ công đoàn của CĐCS thực hiện đảm bảo đúng quy định.

 

Cùng với những kết quả đã đạt được, dự thảo báo cáo và các ý kiến tham luận đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và thống nhất cao với 7 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Nhân dịp này, CĐVC tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, chất lượng, hiệu quả”. CĐVC tỉnh và CĐCS trực thuộc đã chia tay đồng chí Đỗ Đức Hùng, nguyên Chủ tịch CĐVC nghỉ hưu theo chế độ.

 

 

 

 

                                                                            Đức Phượng

 

 

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục