Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể Hội đạt thành tích cao trong công tác Hội năm 2015.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao bằng khen cho 2 tập thể Hội đạt thành tích cao trong công tác Hội năm 2015.

(HBĐT) - Ngày 11/1, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ và các hội, đoàn thể tỉnh, Hội LHPN các huyện, thành phố.

 

Năm 2015, các cấp Hội đã bám sát vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Trung ương Hội để chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Triển khai có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, thực hiện thắng lợi các đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn trong năm. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức gặp mặt 51 nữ đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 100% Hội Phụ nữ các cấp tổ chức tổng kết Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”; tổ chức tuyên truyền 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tới 56.792 lượt hội viên. Thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, các cấp Hội đã tập huấn cho 230 TTV cấp huyện, cơ sở và trên 2.000 CTV; tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức cho trên 63 nghìn ông bố, bà mẹ và trên 22 nghìn trẻ vị thành niên  về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục kỹ năng sống và phòng chống tệ nạn xã hội… Các cấp hội cũng đã vận động quyên góp được trên 1,5 tỷ đồng giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó và vận động được hơn 655 triệu đồng xây dựng 26 nhà và sửa chữa  nhà mái ấm tính thương cho hội viên phụ nữ nghèo. Nhằm vận động, hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế, trong năm, các cấp hội đã huy động được trên 1,5 tỷ đồng giúp 779 chị em vay vốn phát triển kinh tế; phối hợp dạy nghề, chuyển giao KHKT cho nhiều chị em phụ nữ vùng nông thôn.  Trong năm, các cấp hội tiếp tục tham gia giám sát và phản biện xã hội về các chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đạt được trong năm. Năm 2016, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp hội cần tiếp tục nắm bắt tư tưởng đời sống của chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số; quan tâm đến cách thức tổ chức hoạt động của các Hội ở các xã vùng đặc biệt khó khăn; sáng tạo hơn nữa trong công tác Hội và đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Hội Phụ nữ các cấp và duy trì hoạt động tốt công tác thi đua cụm. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam mong muốn cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo sát sao thực hiện tốt Nghị quyết số 17 của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ nữ; chỉ đạo chính quyền và các ngành trong công tác phối hợp thực hiện các phong trào thi đua của Hội;  quan tâm chỉ đạo để Hội hoàn thành nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội…

   

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao giấy khen cho các cấp thể có thành tích xuất sắc năm 2015.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đồng tình nhất trí cao với những chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí đề nghị các cấp hội cần cụ thể hóa các nội dung công tác hội bằng những việc làm, các phong trào thi đua thiết thực, đồng thời cần có sự đánh giá cụ thể hơn quá trình tham gia phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan để phong trào được triển khai thực hiện hiệu quả.

 

Tại hội nghị, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao 23 bằng khen cho các tập thể, 5 cá nhân; Hội LHPN tỉnh trao giấy khen cho 20 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua năm 2015.

 

                                                                         

 

                                                                           Đinh Hòa 

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục