Các đại biểu tham gia hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta.
(HBĐT) - Sáng 29/1, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Nhị Hà, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.
Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thông qua nhiều văn kiện quan trọng. Nội dung các văn kiện là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nhiều quyết sách quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đại hội đã bầu BCH T.Ư khóa XII gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức, 20 đồng chí ủy viên dự khuyết.
Tại hội nghị lần thứ nhất, BCH T.Ư Đảng đã bầu Bộ Chính trị khóa XII gồm 19 đồng chí, 3 đồng chí vào Ban Bí thư T.Ư. BCH T.Ư đã bầu UBKTT.Ư khóa XII gồm 21 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.ư Đảng khóa XI được bầu tái cử làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XII.
Định hướng công tác thông tin tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị báo cáo viên các địa phương cần tổ chức thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân kết quả Đại hội XII thông qua các hình thức phù hợp, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào kết quả Đại hội. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, vươn lên giành thắng lợi các mục tiêu KT -XH năm 2016. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Dương Liễu
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.