Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” huyện Đà Bắc, giai đoạn 2011 - 2015. ảnh: p.v

Tiến sĩ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng” huyện Đà Bắc, giai đoạn 2011 - 2015. ảnh: p.v

(HBĐT) - LTS: Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phóng viên Báo Hoa Bình phỏng vấn tiến sĩ Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh về các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của Hội NCT.

 

PV: Trong những năm qua, các cấp Hội NCT tỉnh luôn xác định xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT”. Xin đồng chí đánh giá khái quát kết quả công tác này trong nhiệm kỳ vừa qua?

 

Tiến sĩ Bùi Ỉnh: Trong 5 năm qua, các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trong tỉnh chủ động, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, không ngừng thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội. 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức Hội NCT với 1.994 chi hội. Năm 2011, toàn tỉnh có 78.223 hội viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 11.822 hội viên, nâng tổng số lên 90.045 hội viên, chiếm tỷ lệ trên 97% so với tổng số NCT. Công tác tổ chức Ban đại diện các huyện, thành phố cũng không ngừng được củng cố, kiện toàn theo mô hình của Hội NCT cấp huyện, thành phố. BTV, BCH tỉnh Hội duy trì đều đặn nề nếp sinh hoạt, đã chỉ đạo các hoạt động của Hội ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả theo  chương trình công tác và Quy chế làm việc toàn khoá. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ hội đã được quan tâm. Chất lượng cán bộ hội ở các cấp được nâng lên, tâm huyết, trách nhiệm với công tác của Hội. Các chủ trương của Đảng, luật pháp và cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến Hội và NCT cơ bản được triển khai tuyên truyền đến cơ sở và hội viên.

 

5 năm qua, Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã được duy trì và không ngừng phát triển, đã thu được trên 18,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ thu được đã tổ chức thăm và trao tặng gần 60.000 suất quà cho NCT nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 10.354 lượt NCT; thăm hỏi 4.445 NCT đau ốm; hỗ trợ NCT rủi ro, bị thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp với ngành y tế tư vấn, khám - chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho 38.210 NCT, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 10.188 NCT; cấp thẻ BHYT cho 65.793 NCT. Phối hợp với các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực xóa được 5.317 nhà tạm; xây mới 22 nhà đại đoàn kết cho NCT. Phối hợp với ngành Y tế, trực tiếp là Trung tâm phòng - chống bệnh xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT”. Kết quả giai đoạn 2012 - 2015 đã có 38.948 lượt NCT được khám, tư vấn miễn phí các bệnh về mắt; 4.548 NCT được chữa mắt, mổ thay thủy tinh thể; 694 NCT được tặng kính nâng thị lực với tổng kinh phí trên 27,2 tỷ đồng.

 

PV: Phong trào thi đua  yêu nước “Tuổi cao - gương sáng” tiếp tục được phát huy, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh, xin đồng chí cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào đã được triển khai và đạt được những kết quả như thế nào?

 

Tiến sĩ Bùi Ỉnh: Hàng năm, 100% các cấp Hội ký giao ước thi đua trong hệ thống tổ chức Hội NCT, 100% gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Thực hiện cuộc vận động “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội”. Các cấp Hội trong tỉnh đã thành lập được 1.811 clb văn hóa, thể thao; 75 clb liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 26.621 hội viên tham gia thường xuyên. Trong phong trào thi đua NCT tham gia phát triển  KT-XH, các cấp Hội đã động viên 41.239 NCT tham gia làm kinh tế vườn, ao, chuồng, cơ sở SX-KD, dịch vụ... Gần 10.000 hội viên NCT tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Toàn tỉnh có 11.585 NCT tham gia công tác xã hội; 6.013 NCT làm công tác Đảng: 7.161 NCT tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh nhân dân, tổ dân phòng, tổ tự quản. Thực hiện chương trình “NCT tham gia xây dựng NTM và bảo vệ môi trường” hội viên NCT trong tỉnh hiến 102.986 m2 đất, đóng góp 18.387 ngày công để làm đường liên xã, liên xóm và các công trình phúc lợi. Tại một số địa phương, NCT đã tham gia quản lý nghĩa trang, các di tích văn hóa, lịch sử, công trình công cộng...

 

 PV: Thưa đồng chí, Đại hội đại biểu Hội NCT tỉnh lần thứ II sẽ đặt ra những nhiệm vụ cụ thể gì trong nhiệm kỳ tới? 

 

Tiến sĩ Bùi Ỉnh: Đại hội đại biểu lần thứ II (nhiệm kỳ 2016-2021) Hội NCT tỉnh tiếp tục tạo chuyển biến mới trong công tác xây dựng, phát triển Hội vững mạnh. Cụ thể là tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 chương trình lớn: Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nâng cao hiệu quả chăm sóc NCT; phát huy vai trò NCT; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả chương trình “NCT tham gia xây dựng NTM và bảo vệ môi trường”; chương trình “Phát triển Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt chính sách trợ cấp hàng tháng đối với NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp BHXH và cấp thẻ BHYT miễn phí cho NCT thuộc diện: nghèo; cô đơn không nơi nương tựa; tàn tật. Xây dựng các mô hình trợ giúp NCT cô đơn, tàn tật dựa vào cộng đồng như mô hình nhà xã hội, nhà dưỡng lão, nhà điều dưỡng - phục hồi chức năng, dịch vụ chăm sóc tại nhà. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân phụng dưỡng, chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc NCT.

 

Tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để NCT phát huy trí tuệ, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; các hoạt động vì lợi ích của đất nước và nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến NCT; phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho NCT tham gia các hoạt động kinh tế phù hợp như: khôi phục nghề và truyền dạy nghề truyền thống, khuyến nông, khuyến lâm, dịch vụ…; tham gia thực hiện chương trình phối hợp hành động về phòng, chống tội phạm; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho NCT; xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cvđ ủng hộ Quỹ “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” tạo  nguồn quỹ để thực hiện tốt Tháng hành động vì NCT theo Kế hoạch của UBND tỉnh và thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong tỉnh. Giúp đỡ NCT khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa, giúp họ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc…

 

Tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng các cấp cho phép chuyển đổi Ban đại diện cấp huyện thành BCH Hội NCT cấp huyện để nâng cao chất lượng hoạt động, đủ sức làm nòng cốt trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

      

                                             

                                                         Đinh Hòa (thực hiện)

Các tin khác


Đảng bộ xã Tú Lý khẳng định vai trò lãnh đạo

Sau sáp nhập, xã Tú Lý có địa bàn rộng, dân số đông. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã định hướng tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng; thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững. Để đạt được điều này, Đảng bộ xã xác định vai trò lãnh đạo của cấp ủy và sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên là hết sức quan trọng.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục