(HBĐT)-Ngày 4/10, Sở VH,TT&DL tổ chức Gặp mặt đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên vừa tham gia ngày Hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc mừng.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở VH,TT&DL tặng hoa chúc mừng đoàn

 

Ngày hội diễn ra từ 1-3/10 tại thành phố Lào Cai với sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của 8 tỉnh: Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang với chủ đề “Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển - Hướng tới năm du lịch quốc gia 2017”. Đoàn Hoà Bình có tổng số 128 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham gia đầy đủ các hoạt động trong ngày hội như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc; trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hoá ẩm thực; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc Tây Bắc; trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hoá, du lịch; triển lãm ảnh nghệ thuật; tổ chức thi đấu 6 môn thể thao. Với tinh thần đoàn kết, giao lưu, đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên Hoà Bình đã mang đến ngày hội những nét văn hoá đặc trưng của các dân tộc tỉnh Hoà Bình, góp phần vào sự thành công của ngày hội, được Bộ VH,TT&DL; BTC ngày hội đánh giá cao, để lại những thành tích và ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng nhân dân.

 

Tham gia Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Tây Bắc gồm 6 tiết mục, đoàn Hòa Bình đạt 2 giải A,1 giải B, 3 giải C; 1 giải A, 1 giải B trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc vùng Tây Bắc; trình diễn giới nghi thức sinh hoạt văn hoá đạt giải A với nghi thức Lễ hội “Khai hạ Mường Bi”; giải A trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hoá du lịch; giải A trưng bày giới thiệu ẩm thực. Thi đấu 6 môn thể thao gồm kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tu lu, tung còn, việt dã đạt tổng số 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, đoạt giải nhất toàn đoàn, hơn đoàn chủ nhà Lào Cai 13 điểm và được Bộ VH,TT&DL tặng cờ cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc tại ngày hội; được Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh Lào Cai tặng thưởng 2 Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc tại ngày hội.

 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chức mừng, và biểu dương đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tham giam gia ngày hội đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra và mang thành tích cao về cho tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh những nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tiếp tục rèn luyện, phát triển thêm để là những hạt nhân nòng cốt, gơi gợi, tạo nên phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao sôi nổi ở cơ sở. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy văn hoá, thể thao dân tộc của tỉnh.

 

Nhân dịp này, Sở VH,TT&DL đã tặng Giấy khen cho 3 nghệ nhân tiêu biểu tham gia ngày hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai.

 

 

                                                                                  Hồng Ngọc

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục