(HBĐT) - Không vì mục đích hay vụ lợi cá nhân, họ tham gia giữ gìn, bảo tồn văn hóa Thái như trách nhiệm và bằng cả tấm lòng. Với nhiệt huyết của những người trẻ, họ đã góp phần giữ gìn, bảo tồn, đưa văn hóa Thái đến gần hơn với cộng đồng.

 

 “Góp lửa”  bảo tồn văn hóa phi vật thể truyền thống

 

Gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2000, sau 6 năm công tác, Hà Công Toàn được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu. Trăn trở với việc bảo tồn những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng của quê hương, Toàn luôn ấp ủ suy nghĩ thành lập các CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2005, một CLB như thế đã ra đời tại bản du lịch cộng đồng - bản Lác (xã Chiềng Châu).

 

Hà Công Toàn chia sẻ: CLB thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là tập hợp của những người yêu văn hóa dân gian. Tuy nhiên, để nuôi dưỡng tình yêu đó cầnù phải có khán giả, những người yêu mến, động viên, khích lệ họ. Đây là lý do chính để CLB bước vào biểu diễn tại các dịp lễ hội, bản du lịch cộng đồng ở Mai Châu. Hiện nay, bình quân mỗi năm, CLB biểu diễn trên 300 lượt phục vụ du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh huyện, được đánh giá cao, tạo ấn tượng tốt đẹp với du khách. Nhiều thành viên của CLB còn tham gia cùng các nghệ nhân chế tác một số loại nhạc cụ dân tộc như Pí khúi, mõ, khèn bè, sáo Mông góp phần lưu giữ, bảo tồn nhạc cụ các dân tộc thiểu số.

 

Từ mô hình CLB của thủ lĩnh thanh niên năng động, đến nay, nhiều CLB thanh niên bảo tồn văn hóa dân tộc đã ra đời dưới hình thức các đội văn nghệ hoạt động tại các bản, làng du lịch cộng đồng. Mỗi đội thường có khoảng 15 thành viên biểu diễn cho các đoàn khách đến du lịch tại bản. Qua những tiết mục truyền thống như: cầu mùa, cầu mưa, múa xòe trống chiêng, chợ tình gọi bạn, múa giao duyên và những bài hát ca ngợi quê hương... đã phần nào tái hiện được công việc, nếp sinh hoạt thường ngày của dân tộc Thái, từ đó cũng góp phần quảng bá, giúp du khách hiểu thêm về nét văn hóa riêng của các dân tộc huyện Mai Châu.

 

Văn hóa Thái say lòng người “ngoại đạo”

 

Nói là “ngoại đạo” bởi Kiều Văn Kiên gốc là người Hà Nội. Tốt nghiệp cử nhân kinh tế loại ưu, Kiên có một tương lai ngời ngời nơi phố thị. Thế nhưng, vì quá yêu văn hóa, con người Thái, Kiên quyết định lên miền sơn cước lập nghiệp, xây dựng gia đình.

 

Để ứng xử với gia đình vợ cho phải phép, Kiều Văn Kiên buộc phải hiểu phong tục, tập quán, văn hóa của người Thái. Từ những điều nghe được và qua tiếp xúc với họ hàng bên vợ, văn hóa của đồng bào Thái ngấm vào anh từ lúc nào cũng chẳng hay. Rồi một lần Kiên đến thăm nhà người bác vợ, anh “bị” những đồ săn bắn cũ kỹ được làm cách đây gần 100 năm mê hoặc.

 

Dần hiểu được giá trị của những đồ vật đang ngày một hiếm bởi dân buôn đồ cổ, anh đã nảy ra ý tưởng sưu tập, gìn giữ chúng. Anh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp các bản làng xa xôi tìm kiếm. Chưa đầy 40 tuổi nhưng Kiều Văn Kiên nổi tiếng khắp vùng Mai Châu bởi anh sở hữu một bảo tàng văn hóa Thái đồ sộ bậc nhất ở đây.

 

Trong số hàng nghìn cổ vật mà Kiên sưu tầm được, đáng quý nhất phải kể đến 3 quyển gia phả của dòng họ người Thái cách đây hơn 200 năm. Còn lại hầu hết những cổ vật mà anh sưu tầm được đều là những dụng cụ gắn bó với sinh hoạt hàng ngày của người Thái như bộ sưu tập nhạc cụ, gồm: kèn đám ma, kèn bè, chiêng, cồng, trống, lằng khằng trong ma chay, cưới hỏi… Bộ dụng cụ săn bắn gồm: bẫy, nỏ, súng chi mai. Bộ trang sức gồm dây xà tích, hoa tai, vòng bạc… Nhìn vào bộ sưu tập ấy, nhiều người sẽ hiểu hơn về cuộc sống của người Thái từ thời kỳ hình thành và phát triển.

 

Số cổ vật của Kiên sưu tầm được ngày một nhiều hơn, ý tưởng lập riêng một bảo tàng văn hóa Thái để trưng bày, giới thiệu được chính quyền địa phương ủng hộ. Không lâu sau, bảo tàng văn hóa Thái ra đời tại xóm Mỏ, xã Chiềng Châu và trở thành điểm dừng chân không thể thiếu trong cung đường khám phá Mai Châu của các phượt thủ.

 

Mai Châu là mảnh đất hội tụ, giao lưu của 10 dân tộc anh em sinh sống với 9 dân tộc thiểu số, chiếm 88% dân số toàn huyện, trong đó, đông nhất là người Thái. Chính sự đa dạng về thành phần dân tộc đã tạo nên một Mai Châu giàu bản sắc, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, cũng đặt ra thách thức trong vấn đề bảo tồn, giữ gìn văn hóa.

 

Ý thức rõ điều đó, trong những năm qua, huyện đã xây dựng chương trình hành động với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó chú trọng đến công tác nghiên cứu, sưu tầm nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa, đặc biệt là văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cụ thể nhất là huyện biên soạn cuốn “Tìm hiểu lịch sử - văn hóa người Thái ở Mai Châu”. Cuốn sách bao gồm các bài nghiên cứu, sưu tầm chuyên sâu về nguồn gốc, phong tục, tập quán… của người Thái ở Mai Châu. Dự kiến sách ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập huyện 15/1/2017.

 

                                                                                   Hải Yến

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục