(HBĐT) - Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt chương trình phối hợp hành động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

 

Ngày 5/11/2016, cùng nhiều KDC trên địa bàn huyện Lương Sơn, KDC xóm Cời,  xã Tân Vinh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung tại nhà văn hóa xóm. Năm nay, người dân xóm Cời vui hơn bởi CVĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM đã đạt những kết quả quan trọng. Nhiều mô hình kinh tế mới phát huy hiệu quả. Hệ thống đường giao thông xóm cơ bản hoàn thành, đảm bảo sạch đẹp, có điện chiếu sáng. Tình làng, nghĩa xóm được gắn kết, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo. Tại ngày hội, nhiều phần quà ý nghĩa đã đến với những hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

 

Cũng như xóm Cời, ngày hội đại đoàn kết là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc tại nhiều KDC trong tỉnh. Chính vì vậy, hàng năm, 100% KDC trong tỉnh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây trở thành hoạt động thường xuyên mang tính xã hội sâu sắc, thực sự là ngày hội của toàn dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 

 

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ huyện Cao Phong hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết, xóm Lãi, xã Tây Phong xây nhà  do ảnh hưởng cơn bão số 1, tháng 5/2016.

 

Không chỉ tổ chức ngày hội đại đoàn kết, để khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, hệ thống MTTQ các cấp đã triển khai sâu rộng các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đồng chí Bùi Đinh Giót, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Thông qua các CVĐ như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là CVĐ “Ngày vì người nghèo” đã quy tụ và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút sự quan tâm của các tổ chức thành viên, đặc biệt là vai trò của người dân. Qua đó càng củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tiêu biểu như chương trình làm nhà đại đoàn kết với sự hỗ trợ ban đầu 30 triệu đồng, nhiều hộ nghèo đã được ở trong ngôi nhà mới khang trang. Có được kết quả đó chủ yếu là dựa vào sự hỗ trợ của anh em họ hàng, người thân, hàng xóm cho các gia đình này. Đặc biệt, không chỉ hỗ trợ về vật chất, vào ngày khởi công giúp đỡ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, cả xóm đều đến giúp công, tạo sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

 

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thông qua công tác tuyên truyền, vận động và CVĐ, chương trình thống nhất hành động, MTTQ và các tổ chức thành viên đã huy động sự vào cuộc của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần chung tay xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Năm 2016, từ CVĐ “Ngày vì người nghèo”, toàn tỉnh đã ủng hộ được  gần 10 tỷ đồng, trong đó, cấp tỉnh thu được trên 4,4 tỷ đồng, cấp huyện hơn 3,2 tỷ đồng, cấp xã hơn 2,2 tỷ đồng.

 

Bằng nguồn quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 167 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo; trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo trong các dịp lễ, tết. Ngoài ra, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã được các tổ chức thành viên của mặt trận thường xuyên thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Tiêu biểu như Công đoàn các cấp đã hỗ trợ xây 6 nhà Mái ấm công đoàn, tổ chức chương trình “Tết sum vầy” và tặng quà trị giá gần 2 tỷ đồng. Hội Nông dân đã hỗ trợ xây mới được 12 nhà Mái ấm nông dân, xóa 186 nhà tạm cho hội viên nghèo. Hội Phụ nữ các cấp xây mới được 7 nhà Mái ấm tình thương, trao tặng, sửa chữa 7 ngôi nhà  trị giá hơn 200 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh các cấp đã quyên góp làm 16 nhà nghĩa tình đồng đội, trao tặng 1.524 suất quà cho hội viên nghèo trị giá hơn 500 triệu đồng, tổ chức cho 22 cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam đi điều trị. Các cấp bộ Đoàn trao tặng 4 Nhà nhân ái, 3 nhà Khăn quàng đỏ. Hội Chữ thập đỏ trao tặng gần 21 nghìn suất quà trị giá trên 7,5 tỷ đồng, hỗ trợ xây  mới 3 nhà tình nghĩa. Các cơ sở Hội Đông y đã khám, điều trị được 94.284 bệnh nhân, trong đó nhiều bệnh nhân nghèo được khám, điều trị miễn phí. Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi trao tặng quà cùng nhiều hình thức hỗ trợ khác tổng trị giá trên 600 triệu đồng.

 

Từ những hoạt động này đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư. Từ đó góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

 

 

                                                                              Đinh Hòa

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục