Nằm trong khuôn khổ và được chờ đón nhất Lễ hội Hoa ban năm 2017, tối 14/3, tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ) đã chính thức diễn ra vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa ban. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC lễ hội.

 

Trải qua 10 ngày tham dự từ vòng sơ tuyển (5 – 14/3), tại TP. Điện Biên Phủ, với sự tham gia của gần 200 thí sinh đến từ 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, cuộc thi Người đẹp Hoa ban đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Điện Biên cũng như du khách tham dự lễ hội. Từ vòng sơ tuyển, sơ khảo đến đêm chung kết, các thí sinh đã có khoảng thời gian trải nghiệm, thử sức để phát huy hết những nét đẹp của bản thân và tìm hiểu lịch sử văn hóa vùng đất Điện Biên Phủ lịch sử, trữ tình. 30 thí sinh bước vào vòng sơ khảo đã trải qua nhiều phần thi và các hoạt động xã hội, từ thiện để lựa chọn ra các danh hiệu người đẹp.

 

 Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Công ty Bay dịch dụ hàng không (VASCO) tại Điện Biên trao phần thưởng danh hiệu Người đẹp Hoa ban 2017 cho thí sinh Trần Thị Phương Anh (SBD 72).

Trong đêm chung kết, 30 thí sinh đến từ 5 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Phú Thọ cùng trải qua 3 phần thi: Hoa khoe sắc (trình diễn áo dài Việt Nam); Hương xuân (trang phục tự chọn), Nét xuân rẻo cao (trang phục truyền thống các dân tộc). 5 thí sinh có điểm số cao nhất bước vào phần thi ứng xử,đây là cơ hội để các thí sinh khẳng định bản thân về kiến thức xã hội, khả năng thuyết trình trước công chúng và hơn hết là vẻ đẹp trí tuệ được tỏa sáng.

Với vẻ đẹp hình thể, tài năng và trí tuệ, đại diện gương mặt của tỉnh Điện Biên Trần Thị Phương Anh (SBD 72) đã thuyết phục Ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vị cao nhất: Người đẹp Hoa ban năm 2017; đồng thời nhận thêm giải phụ Người đẹp tài năng.

Các thí sinh: Nguyễn Thị Hiên (SBD 118, Phú Thọ) đạt giải Người đẹp thứ nhất, thí sinh Vũ Thúy Hoài (SBD 122, Hà Giang) đạt giải Người đẹp thứ hai. Ngoài ra, BTC còn trao giải phụ cho các thí sinh: Hà Thị Thơm (SBD 84, Sơn La) – Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất; Vũ Thúy Hoài (SBD 122, Hà Giang) – Người đẹp có gương mặt khả ái nhất; Nguyễn Thị Phương Hà (SBD 15, Phú Thọ) – Người đẹp trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất; Nguyễn Thị Kiều Chinh (SBD 35, Phú Thọ) – Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất; Đỗ Thị Lâm Trang (Điện Biên) – Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất; Lò Thị Nhu – Người đẹp trình diễn trang phục truyền thống dân tộc đẹp nhất (SBD 03, Lai Châu); Nguyễn Thị Hiên (SBD 118, Phú Thọ) – Người đẹp qua ảnh; Nguyễn Thị Thùy (SBD 42, Điện Biên) – Người đẹp thân thiện.

Được tổ chức lần đầu tiện tại Điện Biên, sau khi đăng quang, Người đẹp Hoa ban Trần Thị Phương Anh (Điện Biên) sẽ trở thành gương mặt đại diện, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người Điện Biên - Tây Bắc tới nhân dân cả nước và bạn bè Quốc tế. Dự kiến, cuộc thi Người đẹp Hoa ban lần thứ 2 sẽ tiếp tục được tổ chức vào năm 2019.

 

                                                                       TheoBaodienbienphu

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục