(HBĐT) - Ngày 18/7, Công đoàn Sở VH,TT&DL tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn Sở VH,TT&DL lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022


Công đoàn sở VHTT&DL hiện có 220 đoàn viên đang sinh hoạt tại 9 công đoàn cơ sở. Nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của CNVC – LĐ được quan tâm thông qua thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, BHXH, bảo hiểm thân thể và nâng lương theo quy định cho hàng trăm lượt cán bộ CCVC trong ngành. Qua đó, công đoàn đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.


                              BCH Công đoàn khoá IV, nhiệm kỳ 2017-2022 mới ra mắt đại hội.

Trong phong trào thi đua đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu văn hóa, thể thao do cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia đảm nhiệm hoàn thành có chất lượng và ứng dụng hiệu quả như: Đề tài nghiên cứu Mo Mường, nghệ thuật chiêng Mường tỉnh Hòa Bình được TW cấp bằng công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch lòng hồ Hòa Bình là khu du lịch quốc gia và tỉnh phê duyệt "đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua có hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen của các cấp; 2 tập thể được nhận Huân chương lao động Hạng Ba; 3 cá nhân được nhận Huân chương lao động Hạng Ba; 1 cá nhân được đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì do Chủ tịch nước tặng; 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Trên cơ sở đó, đại hội đã đề ra phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục vận động cán bộ đoàn viên hưởng ứng phong trào lao động giỏi, phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trên 70% nữ cán bộ CCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Hàng năm cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa và 100% gia đình cán bộ CCLĐ đạt gia đình văn hóa.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.


                                                                                                                Hồng Ngọc

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục