(HBĐT) - Sáng 19/10, tại trường Tiểu học Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình), UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Thư viện cầu vồng KB, thiết bị phòng học, thiết bị dạy học cho nhà trường. Tới dự có lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ thực hiện dự án.

Thư viện Cầu Vồng KB thuộc dự án "Đầu tư thiết bị Thư viện Cầu Vồng KB, thiết bị phòng học tin học, thiết bị dạy học cho trường Tiểu học Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình”. Dự án do Tổ chức phi chính phủ WECA Hàn Quốc khớp nối với nhà tài trợ là Công ty chứng khoán KB Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp thực hiện. Trường Tiểu học Hữu Nghị là được đơn vị viện trợ là ông Lim Jaesun và ông Trần Công Soái, hộ khẩu tại tổ 6, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình lựa chọn hỗ trợ trong năm 2018. Dự án được UBND tỉnh đồng ý tiếp nhận tại Công văn số 1127/UBND-TH ngày 20/7/2018 với tổng kinh phí đầu tư dự án là 1 tỷ đồng.


 

Lãnh đạo UBND thành phố và các đơn vị tài trợ cắt băng khánh thành dự án


Đại diện nhà tài trợ tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học Hữu Nghị

Trước đó, thư viện trường đã xây xong nhưng cơ sở vật chất của thư viện chưa đảm bảo, phòng thư viện diện tích 24m², phải tận dụng góc hành lang, cầu thang làm các góc đọc, không có đủ bàn ghế để ngồi học tiết thư viện; tài liệu trong thư viện còn sơ sài, chưa đa dạng, số lượng máy tính kết nối internet trong thư viện không còn nhiều, đồ dùng dạy học còn thiếu…nên tổ chức các hoạt động thư viện và dạy học hiểu quả chưa cao. Xuất phát từ thực tế đó, việc tiếp nhận dự án sẽ giúp các em học sinh có môi trường học tập an toàn và thúc đẩy học tập. Dự án cung cấp các thiết bị gồm: Thiết bị thư viện, thiết bị phòng học tin học, thiết bị dạy học đảm bảo theo tiêu chuẩn, hỗ trợ các hoạt động thư viện, học tập môn Tin học và công tác giảng dạy cho trường Tiểu học Hữu Nghị. Đặc biệt dự án đã cung cấp 9.194 cuốn sách, chuyện cho thiếu nhi, sách tham khảo cho giáo viên, học sinh tiểu học, sách nghiệp vụ cho giáo viên. Sau gần 02 tháng thi công đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đây là dự án thư viện trường học do nước ngoài tài trợ đầu tiên tại thành phố Hòa Bình, việc tiếp nhận và thực hiện dự án góp phần quan trọng trong việc thực hiện xã hội hóa trong giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho nhà trường và học sinh trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Tại buổi lễ, UBND thành phố đã khen thưởng cho 02 tập thể là Tổ chức phi chính phủ WECA Hàn Quốc; Công ty chứng khoán KB Hàn Quốc tại Việt Nam và 01 cá nhân có thành tích đóng góp trong việc tài trợ, xây dựng thư viện trường học tại thành phố Hòa Bình, thúc đẩy vào sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Cũng tại lễ khánh thành, đại diện các đơn vị tài trợ đã tặng 1.420 chiếc Balo cho học sinh với tổng số tiền quà tặng của dự án là 200 triệu đồng./.


                                                                Thùy An (CTTĐT)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục