(HBĐT) -Phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) là nhiệm vụ chủ yếu của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Những năm qua, phong trào xây dựng GĐVH phát triển mạnh trên địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc). Hàng năm, số lượng, chất lượng các hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH đều tăng. Năm 2016, toàn xã có 83% hộ đạt GĐVH, năm 2017 có 86,5% hộ đạt và năm 2018 có 86,9% hộ đạt GĐVH.


Cán bộ văn hóa xã Phong Phú (Tân Lạc) tuyên truyền các tiêu chí gia đình văn hóa tới hộ dân.

Từ khi phát động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng ủy, UBND xã Phong Phú đã họp bàn để thống nhất thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào, đề ra quy chế hoạt động. Quá trình triển khai phong trào xây dựng GĐVH được tuyên truyền, vận động tới toàn thể nhân dân. Các tiêu chí để đạt danh hiệu GĐVH được phổ biến đến từng hộ gia đình. Hàng năm, Ban vận động xóm triển khai việc bình xét đến từng hộ gia đình công khai, công bằng, đúng quy định, tránh công nhận tràn lan. BCĐ nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai phong trào. Phong trào xây dựng GĐVH phát triển đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phát triển KT-XH. Đặc biệt, công tác xóa đói - giảm nghèo đạt hiệu quả cao. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 5,6% (58 hộ).

Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết: Trong thời gian qua, phong trào xây dựng GĐVH được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Ban chỉ đạo phong trào từ xã đến xóm được kiện toàn. Các hội, đoàn thể ký kết nhiều chương trình phối hợp đẩy mạnh thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Việc tăng cường, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm thường xuyên. Hàng năm, xã Phong Phú tổ chức tuyên dương, khen thưởng các hộ GĐVH tiêu biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó cổ vũ, động viên nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo, vận động người dân hưởng ứng phong trào xây dựng GĐVH, trong giai đoạn 2016 - 2018, xã Phong Phú có 770 hộ đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liên tiếp. Trong đó, 55 hộ đạt danh hiệu GĐVH 3 năm liên tục tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng. 8/9 khu dân cư được công nhận làng văn hóa.

Phong trào xây dựng GĐVH phát triển mạnh đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn xã Phong Phú. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 34,2 triệu đồng/năm. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nhân dân tích cực hưởng ứng, nghiêm chỉnh chấp hành. Các nét đẹp trong văn hóa dân tộc Mường được giữ gìn, phát huy trong đời sống.

                                                                                            Thu Thủy


Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục