Lần đầu tiên, cuộc thi âm nhạc quốc tế Violin và Hoà tấu Thính phòng Việt Nam diễn ra từ ngày 3 đến 11.8 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm Liên hoan Âm nhạc Vietnam Connection, đồng thời hướng tới kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.





Cuộc thi do Bộ VHTT&DL, Báo điện tử VietNamNet bảo trợ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam là đơn vị tổ chức do PGS.TS Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Lê Anh Tuấn làm Trưởng Ban tổ chức.


NSƯT - Trưởng BTC cuộc thi - Bùi Công Duy. Ảnh: NVCC.

NSƯT - Phó Ban tổ chức cuộc thi - Bùi Công Duy. Ảnh: NVCC.

Theo TS.NSƯT Bùi Công Duy - Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó Ban tổ chức cuộc thi kiêm Chủ tịch Hội đồng giám khảo tiết lộ, cuộc thi năm nay có sự tham gia của 19 quốc gia, số lượng thí sinh đăng ký đông, vì vậy, Ban tổ chức thống nhất tăng thêm 5 thí sinh của bảng Violin với tổng số là 29 thí sính Violin và 11 nhóm Hòa tấu thính phòng.



 NSND Viktor Tretyakov sẽ sáng Việt Nam làm giám khảo. 

Cuộc thi năm nay số lượng ban giám khảo là 16 người, trong đó đáng chú ý là huyền thoại Violin người Nga, NSND Viktor Tretyakov, người từng đoạt giải Nhất - Huy chương Vàng tại cuộc thi Âm nhạc mang tên Tchaikovsky năm 1966.

Sau vòng loại, cuộc thi sẽ chỉ chọn ra 24 thí sinh lọt vào vòng thi chính thức (vòng 1), tiếp đến là 12 thí sinh vào bán kết (vòng 2) và 6 thí sinh vào vòng chung kết cho mỗi bảng thi. Đặc biệt, ở mỗi vòng Chung kết bảng Violin tại cuộc thi này, các thí sinh sẽ được Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời nổi tiếng (Sun Symphony Orchestra) đệm và biểu diễn hứa hẹn sẽ mang đến những âm thanh tuyệt đẹp, bay bổng, ấn tượng và bất ngờ thú vị cho khán giả.


Tuy lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhưng cuộc thi được đánh giá về chuyên môn và ở khâu tổ chức.

Tuy lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nhưng cuộc thi được đánh giá về chuyên môn và ở khâu tổ chức.

Tổng giá trị các giải thưởng lên đến 50 nghìn USD (hơn 1 tỉ đồng). Với quy mô và cách thức tổ chức chuyên nghiệp, cuộc thi mang tính đột phá, một sự thách thức hướng ra thế giới của ngành văn hoá và đào tạo Việt Nam.

Trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á, cuộc thi Singapore Violin Competition trong giới Violin được đánh giá là một cuộc thi có uy tín, hội tụ được nhiều thí sinh giỏi tới tham dự, quy mô tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và được đầu tư lớn. Cuộc thi tại Việt Nam hiện chỉ thua cuộc thi Singapore Violin Competition về giá trị giải thưởng và thâm niên, còn về yếu tố chuyên môn cũng như nhiều khía cạnh khác. 

                                                                           Theo báo Lao Động



Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục