Do tình hình dịch bệnh COVID-19, Ngày sách Việt Nam 2020 diễn ra theo hình thức online từ ngày 19.4 đến 20.5. Trong 1 tháng diễn ra hội sách, hàng chục sự kiện được tổ chức trực tuyến để tránh tình trạng tập trung đông đúc nơi công cộng, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

 


Giải pháp giữa mùa dịch

Từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21.4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam. Năm nay, theo Chỉ thị 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho Cục xuất bản, In và Phát hành phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 diễn ra từ 19.4 - 20.5 trên sàn Book365.vn.

Đây là hội chợ sách trực tuyến quốc gia đầu tiên ứng dụng những công nghệ 4.0 tiên tiến hàng đầu hiện nay cùng kỳ vọng sẽ thu hút tối thiểu 10 triệu lượt truy cập và hàng trăm nghìn người cùng tham gia Hội sách. 

Hội sách do Cục Xuất bản, In và Phát hành, NXB Thông tin và Truyền thông tổ chức, với gần 50 nhà xuất bản và đơn vị phát hành tham gia, giới thiệu hơn 8.000 sách in, hơn 10.000 sách điện tử. Những cuốn sách được bày bán tại Hội sách trực tuyến Quốc gia là sách chính hiệu, đảm bảo về chất lượng, được chiết khấu 25% so với giá bìa. Bên cạnh đó, đa dạng hình thức tương tác, thanh toán tiện lợi, 20.000 đơn sách đầu tiên tại Hội sách trực tuyến sẽ được miễn phí vận chuyển.

Ngoài phân loại sách theo chủ đề như văn hóa - xã hội, chính trị - pháp luật, văn học - nghệ thuật, sách thiếu niên - nhi đồng… hội sách còn phân theo xu hướng như bán chạy nhất mọi thời đại, tự truyện nổi tiếng, đọc nhiều nhất trên Amazon, người nổi tiếng khuyên đọc, tác giả tiêu biểu…

Không chỉ là nơi mua bán sách, Hội sách trực tuyến quốc gia còn tổ chức nhiều sự kiện giao lưu giữa độc giả với các nhà văn, dịch giả, nhà nghiên cứu, doanh nhân, nghệ sĩ, người làm công tác xuất bản trên cả nước và có khoảng 40 sự kiện được tổ chức.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Kim Thoa - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt, Hội sách online năm nay không chỉ đem lại sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sách mà còn giúp tiết kiệm được nhiều chi phí cho các đơn vị xuất bản, phát hành khi tham gia. Ngoài ra, đây cũng là cách thức góp phần quan trọng trong việc định hình thêm được thói quen mua sắm sách online cho bạn đọc, nhất là khi giới trẻ cũng đã dành nhiều thời gian quan tâm đọc sách hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá chung thì, tỉ lệ các bạn trẻ đọc các thể loại sách về kỹ năng, phát triển bản thân, khoa học, lịch sử... còn chưa cao so với các mảng sách giải trí khác.

Được biết, mỗi cuốn sách được bán ra tại hội sách online lần này sẽ đóng góp 3% giá trị cho quỹ hỗ trợ phòng chống COVID-19. Những thông điệp về việc nói không với sách lậu, sách giả cũng được đề cập bằng nhiều cách thức khác nhau.

Tạo hướng đi mới cho ngành sách

Lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được tổ chức hoàn toàn trên không gian mạng, không chỉ là giải pháp giữa dịch bệnh, giúp bạn đọc vẫn có thể tiếp cận được những hoạt động sách mà còn mở ra một hướng đi mới cho ngành xuất bản trong việc quảng bá, giới thiệu sách online.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhận định, Hội sách trực tuyến sẽ giúp bạn đọc tăng cơ hội tiếp cận với sách, tạo thói quen đọc sách ngay trong những ngày cả nước phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ông Hoàng Vĩnh Bảo cũng cho biết, đây cũng là cơ hội giúp các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách mở ra một hướng đi mới, đột phá phát triển trong thị trường sách và tạo bước tiến quan trọng giúp ngành Xuất bản bước vào ngành kinh tế số.

Về định hướng của Hội sách online, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, ông Nguyễn Nguyên cho rằng, Hội sách mở ra hướng đi mới, tạo điều kiện để các đơn vị xuất bản đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện cùng cả nước thực hiện chuyển đổi số. Ông Nguyên nhấn mạnh, đây chính là thời điểm để ngành xuất bản vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội để thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh, từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh mới.

Cũng chịu sức ảnh hưởng từ dịch bệnh giống như các nhà sách khác, bà Nguyễn Kim Thoa cho hay, đây cũng là lúc mà chuỗi hệ thống nhà sách Tân Việt dành nhiều thời gian, đẩy mạnh việc bán hàng online và kết hợp, phục vụ độc giả thông qua các kênh bán sách trực tuyến chuyên nghiệp. "Nhưng nếu tình hình dịch bệnh kéo dài hơn chúng tôi có thể sẽ gặp thêm rất nhiều khó khăn” - bà Nguyễn Kim Thoa chia sẻ.

                                                                           Theo báo Lao Động

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục