Cách trung tâm xã Vân Sơn (Tân Lạc) chừng 4 km và nằm ở độ cao 800 m so với mực nước biển, xóm Chiến được biết đến là bản Mường yên bình, xinh đẹp. Cùng với thiên nhiên hoang sơ, khí hậu lý tưởng, nơi đây còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường.


Đội văn nghệ xóm Chiến, xã Vân Sơn (Tân Lạc) biểu diễn tại homestay Hải Thạn phục vụ du khách muốn trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường.

Ngày nay, nhiều gia đình sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chuyển sang xây nhà cấp 4 hoặc nhà ống kiên cố để ở. Người dân xóm Chiến thuộc về số ít vẫn gắn bó với nếp nhà sàn thân thuộc. Những ngôi nhà sàn ở đây xây dựng theo kiến trúc truyền thống làm bằng gỗ, phần mái lợp ngói hoặc các tấm proximăng. Du khách đến thăm xóm thường bị thu hút bởi vẻ đẹp mang nét dung dị của những nếp nhà sàn được bao bọc giữa thiên nhiên, cảnh vật vùng cao khoáng đạt.

Một điều luôn để lại cho du khách những ấn tượng về bản Mường là  sự thân thiện của người dân. Anh Trần Tuấn Việt, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ: Khi chúng tôi bước xuống xe bắt đầu hành trình tham quan tại bản, bà con ở đây rất niềm nở và nhiệt tình chỉ dẫn. Trong 2 ngày 1 đêm lưu lại, tôi cùng các thành viên trong đoàn đã có một chuyến đi trọn vẹn, được tận hưởng không khí trong lành, trải nghiệm ngủ nhà sàn, khám phá hang động Nam Sơn, chiêm ngưỡng 3 cây vải cổ vài trăm năm tuổi, thưởng thức nhiều món ăn dân dã đậm vị và đón nhận tình cảm chân thành, mộc mạc của đồng bào dân tộc vùng cao.

Chính nhờ giữ lại được những giá trị văn hóa, tiềm năng địa lý, con người mà năm 2019, xóm Chiến được Quỹ Austraylia vì nhân dân châu Á và Thái Bình Dương hỗ trợ kinh phí triển khai dự án "Cải thiện sinh kế bền vững thông qua phát triển du lịch cộng đồng”. Từ nguồn lực thúc đẩy này, 3 hộ trong xóm đã triển khai mô hình lưu trú cho khách du lịch (homestay), gồm các homestay Hải Thạn, Xuân Trường, Thu Bi. Cũng với bước phát triển du lịch cộng đồng đã thu hút người dân tham gia cùng làm du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa. Hiện nay, xóm đã hình thành các nhóm văn nghệ, ẩm thực, đón tiếp khách và hướng dẫn viên, dịch vụ bán hàng, cho thuê phương tiện. 

Theo ông Hà Văn Hưn, Bí thư chi bộ xóm Chiến, xóm có gần 80 hộ, khoảng 400 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường sinh sống, làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ khi có mô hình du lịch cộng đồng, bà con luôn nêu cao tinh thần đoàn kết; phát huy bản sắc văn hóa, nhất là trong lời ăn tiếng nói, phong tục tập quán, trang phục; có ý thức bảo vệ, chăm sóc cảnh quan môi trường, tự giác di chuyển chuồng trại chăn nuôi cách xa khu dân cư, giữ đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. 

Tuy hình thành muộn hơn so với các điểm du lịch cộng đồng của huyện và của tỉnh nhưng với sự khác biệt riêng có về khí hậu vùng cao, nét văn hóa đậm đà bản sắc, xóm Chiến là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn. Tại đây, du khách có dịp thăm thắng cảnh quốc gia động Nam Sơn, di tích hang Núi Kiến, tìm hiểu đa dạng sinh học và thắng cảnh thiên nhiên. Nơi đây cũng nổi tiếng với bạt ngàn đồi quýt cổ là điểm đến tham quan, trải nghiệm vào dịp cuối năm.

Du khách đến xóm còn được khám phá chợ phiên Vân Sơn diễn ra vào thứ Ba mỗi tuần và mua sắm những mặt hàng nông sản như: tỏi tía Bắc Sơn, rau củ quả trái vụ Quyết Chiến, thảo dược, măng rừng, chè shan tuyết, gà, lợn bản địa Ngổ Luông, rượu Hượp Lũng Vân...            


Bùi Minh

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục