Tế lễ Đàn Nam giao.

Tế lễ Đàn Nam giao.

Cùng với việc tái dựng những nghi thức tế lễ trong hoàng cung từ hàng trăm năm trước, những lễ hội truyền thống và dân gian, âm nhạc Phật giáo... là hàng chục chương trình sắp đặt, trình diễn với công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại và đặc sắc của hơn 30 đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng tụ hội trong Festival Huế 2010.

Năm nay, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và sự kiện chúa Nguyễn Phúc Lan chọn Kim Long làm thủ phủ, sẽ lần đầu tiên tái hiện nghệ thuật "Cuộc thao diễn thủy binh thời Nguyễn".


Festival Huế 2010 cũng đánh dấu lần đầu tiên giới thiệu âm nhạc Phật giáo. Cùng với đó là những nét đặc sắc, tinh túy của ẩm thực cung đình, vẻ đẹp Việt qua Lễ hội áo dài, Đêm phương Đông, những huyền bí và hấp dẫn của các lễ hội cung đình đã được tái hiện từ các kỳ Festival trước. Nghi thức tế lễ Đàn Nam giao được tái hiện lần thứ 4 sau các kỳ Festival đã ngày càng hoàn thiện sẽ là hoạt động quan trọng không thể thiếu.



Đêm Hoàng cung.


Bên cạnh việc giới thiệu nét đặc sắc của di sản văn hóa truyền thống dân tộc và cố đô, các nghệ sĩ Việt Nam đương đại, Festival Huế lần thứ năm cũng lần đầu tiên có sự giao lưu hội nhập mạnh mẽ với hơn 40 nhóm nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật từ 31 quốc gia đăng ký tham dự. Lần đầu tiên, các nghệ sĩ châu Phi tới thành phố Festival. Chương trình của các nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật trên thế giới hết sức phong phú, đa dạng với nhiều lĩnh vực, loại hình, từ ca múa nhạc, sân khấu, nghệ thuật đường phố, điện ảnh, triển lãm...


Trong buổi họp báo chiều nay tại Hà Nội, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố Festival lớn nhất của Việt Nam, đón chào sự kiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, chương trình Festival năm nay sẽ được mở rộng ra cả về quy mô, số lượng và địa điểm tổ chức...


Khai mạc ngày mồng 5 và kết thúc ngày 13-6-2010, chương trình Festival Huế 2010 bao gồm nhiều sự kiện, nhiều hoạt động, diễn ra đồng đều trên khắp địa bàn thành phố Huế, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân mọi khu vực được tham gia hưởng thụ.
 
 
 
                                                                            Theo ND

Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục