Nhiều nghệ sĩ đã bức xúc như vậy khi nói về vai trò của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (NSVN) trong việc tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm được giải thưởng của Hội. Vì thế những tác phẩm mang tính định hướng trong sáng tác, có sự thẩm định của các nhà chuyên môn không đến được với công chúng. Nhưng cũng phải thừa nhận, bức tranh toàn cảnh âm nhạc VN 5 năm qua đầy sôi động.

Những điều làm được

Theo Chủ tịch Hội – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, trọng tâm của nhiệm kỳ vừa qua là hướng tới hoạt động của các cơ sở - nơi sinh ra các động lực, các sáng tạo âm nhạc. Thành lập các chi hội mới, phát triển hội viên, liên tục tổ chức các đợt đi thực tế sáng tác, tổ chức tốt các trại sáng tác hàng năm, đặc biệt Hội đã có sáng kiến phối hợp với chi hội cơ sở tổ chức 10 festival vùng miền. Lần đầu tiên, festival âm nhạc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức như mở đầu cho sự liên kết hiệu quả giữa tổ chức Hội và các chi hội trong việc hỗ trợ hoạt động của các hội viên.

Chuẩn bị cho Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội đã động viên, khuyến khích các hội viên tham gia vào các chương trình hướng tới ngày lễ trọng đại này. Hội tự hào có 5 tác phẩm lớn viết về 1000 năm Thăng Long. Hội vận động các hội viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và quảng bá các tác phẩm âm nhạc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm nay, lần đầu tiên Hội NSVN sẽ tổ chức Ngày âm nhạc VN (3/9) – ngày mà có sự kiện Bác Hồ chỉ huy dàn hợp xướng hát bài ca Kết đoàn tại vườn hoa Phủ Chủ tịch.

 Những buổi biểu diễn hiếm hoi của Dàn nhạc giao hưởng.

Những điều chưa làm được

Trong tình hình mà hoạt động âm nhạc phức tạp và nhộn nhạo như hiện nay, ai ai cũng sáng tác, cơ quan nào cũng có thể tự đặt ra các sân chơi, các cuộc thi âm nhạc... mà chờ đợi sự “với tay” của Hội NSVN tới tất cả thì quả là sự kỳ vọng quá lớn. Nhưng về mặt nào đó, trong hoạt động của mình, vai trò của Hội cũng chưa làm thỏa mãn nhạc sĩ và công chúng.

Các tác phẩm được giải thưởng hàng năm của Hội chưa được vang lên, xã hội chưa được hân hoan đón mừng. Vẫn còn những khoảng cách quá lớn giữa dòng nhạc mà Hội NSVN đang chăm sóc với công chúng. Cũng vì lẽ đó mà dòng nhạc chính thống được công chúng yêu mến từ những thập kỷ trước dường như khó hòa nhập được vào dòng chảy âm nhạc hiện nay bởi không đan cài được với dòng nhạc cho giới trẻ đang chiếm lĩnh ưu thế trong thị trường âm nhạc. Cái khoảng cách lớn nhất trong đời sống âm nhạc hiện nay có lẽ là giữa thanh nhạc và khí nhạc. Tất nhiên để một tác phẩm âm nhạc, đặc biệt là khí nhạc có đời sống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không chỉ phụ thuộc vào Hội NS, vào nhạc sĩ mà còn phụ thuộc vào xã hội. Nhưng ở một góc độ nào đó, nếu các nhạc sĩ được Hội quan tâm hơn sẽ khuyến khích họ có những tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Chẳng hạn nâng cao tri thức âm nhạc cho các nhạc sĩ trẻ bằng việc gửi ra nước ngoài đào tạo,  mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, mời các giáo sư nước ngoài và trong nước giảng dạy...

Có người đã đặt câu hỏi một cách gay gắt: Hội NSVN là cơ quan cao nhất trong lĩnh vực âm nhạc, vậy Hội đã làm gì cho sự phát triển của nền âm nhạc VN? Chưa bao giờ đất nước ta nhiều tác giả, nhiều ca khúc như hiện nay, nhưng trong tình trạng loạn nhạc, loạn ca khúc như thế này thì nền âm nhạc lại đang có thiên hướng bị lệch. Dòng âm nhạc bác học để đánh giá nền văn minh của một quốc gia thì lại quá yếu. Âm nhạc thính phòng, opera, giao hưởng từng có thời hưng thịnh thì bây giờ èo uột. Vì thế rất nhiều sinh viên học ở Học viện Âm nhạc quốc gia cũng phải lao vào dòng nhạc thị trường để tồn tại. Hiếm hoi lắm mới có người theo đuổi và đam mê với dòng nhạc cao cấp này, bởi như thế đồng nghĩa với việc họ phải hy sinh rất nhiều thứ. Trong bối cảnh như thế, nền âm nhạc VN chỉ có những tác phẩm nhỏ, thiếu những tác phẩm đồ sộ là lẽ đương nhiên và điều đó cũng ảnh hưởng tới tinh thần và thái độ của xã hội. Cũng có ý kiến cho rằng Hội NSVN nên thành lập một ban nhạc (trong tay Hội, thành phần hội viên rất phong phú) để biểu diễn các tác phẩm của hội viên. Được biết lâu nay, việc phổ biến tác phẩm âm nhạc, đặc biệt là những tác phẩm được giải thưởng của Hội, trong cơ cấu BCH cũng không cắt đặt ra bộ phận nào làm việc bắc cầu đưa tác phẩm đến công chúng.

... Và hy vọng sẽ làm được

Với chức năng là một tổ chức chính trị, nghề nghiệp, tầm quản lý của Hội NSVN với nền âm nhạc nước nhà là tham vấn với nhà nước, không có tư cách pháp lý, nên sẽ bị giới hạn trong phạm vi hoạt động.

Thế nhưng, được biết trong phương hướng nhiệm kỳ tới, Hội đề cao việc phối hợp với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh việc tuyên truyền hoạt động âm nhạc, tập trung vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp gắn với các hoạt động âm nhạc, tham gia vào các chương trình âm nhạc lớn bằng việc trao giải thưởng... Đặc biệt trong Điều lệ mới đã đề ra việc thành lập Phòng kinh tế, chủ động làm kinh tế để có kinh phí đưa tác phẩm vào đời sống. Bên cạnh đó có Đề án xây dựng trung tâm hoạt động âm nhạc cho thiếu nhi – một mảng lâu nay dường như thả nổi; thành lập Câu lạc bộ nhà báo với âm nhạc... Một nền âm nhạc chuyên nghiệp phát triển mạnh sẽ tạo sự cộng hưởng văn hóa đối với xã hội. 

                                                                                  Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Xúc động gặp các cựu chiến sỹ Điện Biên trên đồi A1

Tác phẩm "Các cựu chiến binh Điện Biên năm xưa gặp nhau trên đồi A1” của tác giả Dương Vân Anh, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh Hòa Bình là một trong 2 tác phẩm được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 vừa tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Đây là niềm vinh dự của của cá nhân tác giả cũng như Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh.

Khai mạc những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 3/5, tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ khai mạc "Những ngày phim tài liệu kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục