Tiết mục văn nghệ của nhân dân khu phố Re, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) trong ngày hội đại đoàn kết.

Tiết mục văn nghệ của nhân dân khu phố Re, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) trong ngày hội đại đoàn kết.

(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở các KDC của người dân Mường Vang (Lạc Sơn) luôn rộn rã, vui tươi. Ngày hội ĐĐK năm nay, chúng tôi cùng những người con Mường Vang về quê vui ngày hội lớn.

 

Xúc cảm hân hoan, ấm áp luôn thường trực trong lòng chúng tôi. Gặp ca sĩ Việt Hà cũng là một người con của phố Re, xã ân Nghĩa về vui ngày hội của KDC từ rất sớm.  “Em về trước một ngày để vui liên hoan cùng gia đình, làng xóm, để được “ngợp” trong không khí rộn ràng đón hội của quê hương” - Cô ca sĩ trẻ vui vẻ tâm sự. Gia đình Việt Hà và biết bao gia đình khác ở Mường Vang vui ngày hội trong sự xum họp, đầm ấm.

 

Ông Bùi Thế Hải, Trưởng KDC phố Re cho biết: Trong 2 ngày tổ chức Ngày hội ĐĐK, 90 hộ với 320 nhân khẩu của khu phố hân hoan chào đón người thân, khách quý. Các gia đình đều sửa sang đường làng, ngõ xóm khang trang; những gương mặt ngời rạng rỡ; âm thanh cồng chiêng trầm bổng, mời gọi... Tất cả đều hướng về ngày hội Mường Vang! Đến ngày chính hội, người dân khu phố lại ôn lại quá trình phấn đấu xây dựng đời sống văn hóa của một năm. Người dân nơi đây đã đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, XĐ-GN, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thuần phong mỹ tục và luôn đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, CSSK, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Nhiều năm, phố Re giữ vững KDC tiên tiến; bộ mặt KDC có nhiều thay đổi trong thực hiện CVĐ. Đến nay, 77% số hộ có nhà kiên cố, 100% hộ có phương tiện nghe, nhìn và được sử dụng điện lưới quốc gia; khu phố không có người sinh con thứ 3, 100% trẻ đến trường đúng độ tuổi; thu nhập đạt 8 triệu đồng/ người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,7%; 70% số hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa...

 

Từ phố Re đến khắp các thôn xóm của Mường Vang đều ngợp trong không khí tưng bừng của ngày hội. Những cô gái Mường lộng lẫy trong bộ trang phục dân tộc truyền thống hòa vào tiếng cười nói và những gương mặt rạng rỡ. Ngày hội  ĐĐK đã thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm bền lâu.

 

Ông Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Trong những năm qua, MTTQ huyện không ngừng mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc làm cho toàn dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của ĐĐK toàn dân tộc, góp phần phát huy vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Với quy mô 100% KDC trong huyện tổ chức ngày hội càng khẳng định ý nghĩa, hiệu quả thiết thực mà CVĐ “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đem lại. CVĐ đã trở thành động lực để người dân Mường Vang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là những năm qua, bằng sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, khối ĐĐK dân tộc mở rộng và phát huy sức mạnh. Từ đó, góp phần quan trọng cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, phát huy tinh thần dân chủ, giữ gìn ổn định CT-XH ngay từ cơ sở.

 

Các phong trào, CVĐ đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 7,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 20%. Toàn huyện có trên 20.000 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa, 330 KDC tiên tiến;  26/29 làng văn hóa các cấp và 374/380 KDC không có tệ nạn ma túy...

 

 

                                                                                     Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục