Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lớp bồi dưỡng "Nghệ thuật múa dân gian" năm 2011. Tham dự lớp học có 36 học viên thuộc các trung tâm văn hóa - thông tin - thể thao của các huyện, thị xã, thành phố và các trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trong tỉnh.
Lớp học các chuyên đề: Chất liệu múa cơ bản dân gian của các dân tộc Việt Nam; Hướng dẫn cách thức phát triển động tác cơ bản vào việc dàn dựng các tiết mục múa minh họa, múa độc lập; Thực hành dàn dựng tiết mục múa minh họa và múa độc lập. Lớp học kết thúc vào đầu tháng 7.
* Phát động sáng tác ca khúc tuổi hồng
Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Âm nhạc thành phố tổ chức vận động sáng tác ca khúc tuổi hồng (từ 13 đến 19 tuổi). Ðối tượng tham dự cuộc thi là tất cả các tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước. Tác phẩm dự thi mang nội dung: ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, hoài bão học tập; ca ngợi hòa bình, tình đoàn kết quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh vì một hành tinh xanh; ca ngợi công ơn cha mẹ, tình nghĩa thầy - trò... Dự kiến tổng kết và trao giải vào ngày 3-9 tới.
* Trao giải an-bum Vàng của năm
Tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh vừa diễn ra Ga-la và trao giải an-bum vàng năm 2011. Kết quả giải thưởng cao nhất về an-bum vàng của năm thuộc về ba ca sĩ: Ðàm Vĩnh Hưng với an-bum Những bài ca không quên, Nguyên Vũ có an-bum Tiếng dương cầm cho em và Tùng Dương là an-bum Li ti. Bên cạnh đó Ban tổ chức còn trao các giải thưởng an-bum ấn tượng của năm: ca sĩ Hà Anh Tuấn an-bum Acous' 84, Lê Cát Trọng Lý Chênh vênh; an-bum được yêu thích nhất thuộc về Em đã quên ca sĩ Thủy Tiên và Cầu vồng sau mưa Cao Thái Sơn; an-bum hòa âm phối khí hay nhất thuộc về Ký ức anh và em của nhóm V-Music cùng nhiều giải thưởng khác.
* Trao tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật Vĩnh Phúc lần thứ ba
Tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức trao tặng Giải thưởng văn học - nghệ thuật lần thứ ba (2006-2010) cho các tác phẩm xuất sắc.
Sau thời gian phát động, Hội đồng giải thưởng tỉnh đã nhận được 227 tác phẩm dự giải của 91 tác giả, trong đó 46 tác phẩm thơ, 15 tác phẩm văn xuôi, sáu tác phẩm nghiên cứu lý luận, 28 tác phẩm mỹ thuật, 88 tác phẩm nhiếp ảnh. Với đề tài phong phú và đa dạng, các tác phẩm đều tập trung phản ánh về mảnh đất và con người, cuộc sống sôi động, sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh... 53 tác phẩm xuất sắc được trao chủ yếu thuộc về văn học, âm nhạc, mỹ thuật và nhiếp ảnh. Giải A duy nhất được trao cho nhóm bốn tác phẩm mỹ thuật Chiều muộn, Du kích Tây Bắc, Chân dung thiếu phụ Dao điêu khắc gỗ và Ðêm trở gió điêu khắc đá của tác giả Nguyễn Lưu. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 16 giải B, 17 giải C, và 19 giải khuyến khích.
Theo ND