Từ trái qua phải: 3 gương mặt chắc chắn vào vòng chung kết toàn quốc là: Lương Nguyệt Anh (SBD 152) và Lê Việt Anh (SBD 111) và Nguyễn Khánh Ly (SBD 105

Từ trái qua phải: 3 gương mặt chắc chắn vào vòng chung kết toàn quốc là: Lương Nguyệt Anh (SBD 152) và Lê Việt Anh (SBD 111) và Nguyễn Khánh Ly (SBD 105

Có nhiều gương mặt mới xuất hiện, nhiều bài hát mới được trình diễn, đêm chung kết khu vực phía Bắc cuộc thi Sao mai 2011 diễn ra vào đêm 17/7 tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội với chất lượng chuyên môn cao.

 

3 gương mặt chắc chắn vào vòng chung kết là 3 thí sinh có số điểm cao nhất ở 3 dòng nhạc, đó là: Nguyễn Khánh Ly (SBD 105), Lương Nguyệt Anh (SBD 152) và Lê Việt Anh (SBD 111).

Vòng chung kết khu vực phía Bắc có 18 thí sinh tham gia tranh tài, chia đều ở 3 dòng nhạc; Thính phòng, Dân gian và nhạc Nhẹ. Ở vòng này, mỗi thí sinh thể hiện một bài hát tự chọn.

Cô gái Bắc Giang Nguyễn Khánh Ly (SBD 105) có lẽ là người hạnh phúc nhất đêm thi này, bởi cô là người được khán giả bình chọn nhiều nhất (4244/8726 phiếu), hơn nữa cũng nhờ điều đó mà Khánh Ly được cộng 1 điểm vào tổng số điểm của khán giả và trở thành người có số điểm cao nhất ở dòng thính phòng và nghiễm nhiên vào vòng chung kết toàn quốc.

Trong đêm thi chung kết khu vực, Khánh Ly chọn ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Đức Trịnh “Miền xa thẳm”. Dù đây là bài hát thường xuyên được các thí sinh chọn biểu diễn trong các cuộc thi giọng hát hay, nhưng Khánh Ly vẫn chinh phục được giám khảo và khán giả bởi giọng hát đầy kỹ thuật và ngọt ngào.
 

Nguyễn Khánh Ly đã thể hiện tốt ca khúc "Miền xa thẳm", cô được BGK chấm điểm cao và được khán giả bình chọn nhiều nhất


Ở dòng thính phòng, các thí sinh còn lại cũng đã cố gắng thể hiện tốt kỹ thuật của mình. Nguyễn Hiền Hương (162) mạnh dạn thể hiện một bài hát ít được phổ biến là “Tháng giêng mùa xuân còn sót lại”, Nguyễn Thanh Trúc (119) đến từ Quảng Ninh mang đến một bài hát đậm chất vùng mỏ “Ngẫu hứng người thợ lò”, Ngô Văn Đức (163) thể hiện ca khúc không mới “Những ngôi sao ca đêm”…

Dòng dân gian với 6 thí sinh tham dự mang đến nhiều màu sắc khác nhau ở các vùng miền. Nếu như Trần Thị Thanh Hoa (SBD 154), Lương Nguyệt Anh (SBD 152) ngọt ngào trong những giai điệu mượt mà của vùng Kinh Bắc xưa thì Vũ Thị Ngân lại duyên dáng với hình ảnh cô gái vùng cao trong ca khúc “Chị Mai xuống chợ”. Đây là bài hát đã được ca sĩ Việt Hà (giải Nhì Sao Mai 2009 dòng dân gian) thể hiện thành công. Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Thị Bích Hồng (SBD 108) lại hóa thân vào một ca nương e ấp với chiếc quạt giấy trong “Đêm ả đào” (Phú Quang)…

Điều đáng ghi nhận ở các thí sinh khi thể hiện ở phong cách dân gian là ngoài việc cố gắng thể hiện tốt phần kỹ thuật, mỗi người lại tìm cho mình những cách thể hiện đa dạng để bài thi thêm phần sinh động, bắt mắt. Cách thể hiện ngọt ngào và truyền cảm của Lương Nguyệt Anh trong “Nghe em hát còn duyên” đã giúp cô trở thành người có số điểm cao nhất từ BGK và chắc chắn có mặt trong vòng chung kết toàn quốc.
 

So với 2 năm trước thi Sao mai thì năm nay giọng hát của Lương Nguyệt Anh đã truyền cảm và kỹ thuật hơn


Trong các cuộc thi Sao mai thì có lẽ dòng nhạc Nhẹ được chú ý nhất, bởi nó có tính giải trí và đại chúng hơn. Vòng chung kết khu vực phía Bắc năm nay, dòng nhạc Nhẹ dù chưa lộ rõ những giọng hát hay nhưng cũng đã có những cá nhân bước đầu thể hiện “cái tôi” trong cách chọn bài và chọn phong cách nhạc. Nhiều ca khúc pop ballad được lựa chọn trong đêm thi này, bằng chứng là cả 6 ca sĩ thì cả 6 đều mang hơi hướng Pop.

Nguyễn Phương Thảo chọn ca khúc nhạc phim của nhạc sĩ Đỗ Bảo đã được sao mai Ngọc Anh thể hiện rất thành công “Người đàn bà thứ 2”. Dù vậy, Phương Thảo cũng thể hiện khá tốt ca khúc này, nhất là ở những quãng cao. Thiều Bảo Trang (SBD 147) cố gắng mang đến cách thể hiện lạ lẫm với “Thu cạn” (Giáng Son).
 

Lê Việt Anh mang đến sự thể hiện mới mẻ trong "Đồng hồ treo tường" của Nguyễn Xinh Xô


Chàng trai đến từ Hà Nội, Lê Việt Anh (SBD 111) khá mạnh dạn khi lựa chọn ca khúc “Đồng hồ treo tường” của Nguyễn Xinh Xô. Đây là ca khúc “hit” của ca sĩ Tùng Dương đã được thể hiện rất thành công trước đó. Tuy nhiên, Lê Việt Anh đã khôn khéo lựa chọn phong cách acoustic, hát mộc với đàn ghi ta để trình diễn ca khúc này thay vì cách hát world music mà Tùng Dương thể hiện. Có lẽ, vì cách làm mới này nên Lê Việt Anh mang được giám khảo đánh giá cao. Anh có điểm cao nhất dòng nhạc Nhẹ và chắc chắn có mặt ở vòng toàn quốc.

Những thí sinh còn lại trình diễn trong đêm chung kết khu vực phía Bắc lựa chọn những bài hát không mới và chưa có nhiều sáng tạo. Đoàn Thị Thùy Trang (SBD 102) không thể khiến “Mong anh về” của Dương Cầm hay hơn những người đi trước đã hát; Nguyễn Huy Quyết (SBD 153) chọn “Mây” của Đỗ Bảo để dự thi cũng không mang đến điều bất ngờ. Giọng ca trẻ nhất cuộc thi – Nguyễn Trần Huy Quân (SBD 143) gây ngạc nhiên về độ chững chạc của giọng hát khi thể hiện “Ru anh” của Lê Minh Sơn nhưng Huy Quân vẫn cần có thêm thời gian nữa để tôi luyện thêm phần kỹ thuật.

Năm nay, kết quả đêm chung kết khu vực có sự thay đổi, BTC chỉ công bố 3 thí sinh có số điểm cao nhất chắc chắn vào vòng trong, số còn lại sẽ chờ vòng chung kết khu vực miền Trung và Nam diễn ra. Sau đó, BTC sẽ trộn lẫn thí sinh ở cả 3 miền rồi lấy điểm từ cao xuống thấp. Theo cách tính mới này, 3 thí sinh khu vực miền Bắc chắc chắn vào vòng chung kết toàn quốc, đó là Nguyễn Khánh Ly (SBD 105), Lương Nguyệt Anh (SBD 152) và Lê Việt Anh (SBD 111). Những thí sinh khác sẽ phải chờ đến đêm chung kết khu vực miền Nam hoàn thành bài thi vào ngày 31/7 mới được công bố.
 
                                     Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục