Dựa trên những vụ án nổi tiếng có thật, tiêu biểu là vụ Năm Cam, 39 tập phim của "Những đứa con biệt động Sài Gòn" sẽ tiếp tục làm nóng "giờ vàng phim Việt" trên sóng VTV1.

 

Như vậy là sau bộ phim chính luận mang màu sắc tâm lý xã hội "Chủ tịch tỉnh", khán giả sẽ được theo dõi một bộ phim hình sự nữa. Được coi là phần tiếp theo của bộ phim nổi tiếng Việt Nam "Biệt động Sài Gòn", cái tên phim gợi mối liên hệ này cũng tạo được sức hấp dẫn nhất định ngay từ khi chưa lên sóng.
 

Một cảnh trong bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn”.

Chuyện phim xảy ra ở TP Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng 35 năm. Đó là sự sáng tạo lý thú, kết nối những chiến công, quá trình chiến đấu gian khổ của lực lượng công an hôm nay với quá khứ hào hùng của cha ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bối cảnh phim được giả định là tình hình trật tự an toàn của thành phố mang tên Bác có diễn biến phức tạp, các nhóm tội phạm tranh giành lãnh địa, gây nhiễu loạn cho cuộc sống của người dân…

Chất hình sự đậm nét thể hiện trong cuộc đấu trí ác liệt giữa những chiến sĩ công an, thế hệ sau mang phẩm chất của biệt động Sài Gòn với các băng nhóm tội phạm liều lĩnh, nguy hiểm. Bên cạnh đó, tính thời sự của chuyện phim cũng góp thêm, làm tăng tính hấp dẫn với khán giả. Nhân vật Bảy Xoài khiến công chúng không thể không liên tưởng tới "thủ lĩnh tội phạm" Năm Cam khét tiếng. Thực tế là trong kịch bản, Đại tá - nhà văn Nguyễn Xuân Hải đã xây dựng nhân vật Bảy Xoài dựa trên những chi tiết có thật trong cuộc đời Năm Cam. Điều thú vị hơn cả là người thủ vai Bảy Xoài, diễn viên Hai Nhất cũng chính là người đã vào vai Ba Cẩn trong phim "Biệt động Sài Gòn" năm xưa.

"Những đứa con biệt động Sài Gòn" được trao vào tay đội ngũ cố vấn, đạo diễn, nhà văn tên tuổi trong lực lượng công an nhân dân như đạo diễn Long Vân (đạo diễn phim "Biệt động Sài Gòn") nay giữ vai trò chỉ đạo nghệ thuật, Trung tướng Hữu Ước - cố vấn, NSƯT - Thượng tá Khương Đức Thuận giữ vai trò đồng đạo diễn cùng Đặng Minh Quang. Dàn diễn viên gồm hơn 500 người, có những gương mặt trẻ và cả những nghệ sĩ đã định hình phong cách như Khánh Huyền, Kim Chi, Minh Hoàng, Hoài An…

Hoàn thành từ tháng 3-2011, phim từng được giới thiệu những tập đầu tại Hà Nội cho văn nghệ sĩ xem. Đạo diễn Vương Đức nhận xét: "Đây là bộ phim hành động đạt trình độ võ thuật hoàn hảo hiếm thấy ở Việt Nam. Phim hấp dẫn với mạch chuyện gắn kết, tiết tấu nhanh, bảo đảm tính chân thật". Còn nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã thì nhìn nhận ở góc độ khác: "Một kịch bản hấp dẫn. Đội ngũ đạo diễn, cố vấn giàu kinh nghiệm và các diễn viên có nghề". Theo chia sẻ của đoàn phim, các cảnh võ thuật quan trọng đều do đội ngũ cascader đảm nhiệm.

"Những đứa con biệt động Sài Gòn" sẽ đến với khán giả vào các tối thứ hai, ba, tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 5-9.
 
 
 
                                                                            Theo HNM

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục