Đêm Gala Chung Kết Trao Giải Đồ Rê Mí 2011, nơi tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí phiên bản Việt do VTV3 phối hợp sản xuất cùng Cty Multimedia, dưới sự tài trợ của công ty sữa Vinamilk đã để lại ấn tượng trong bầu không khí sôi nổi, đầy hào hứng tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) vào lúc 20 giờ tối qua.

Đây là một Gala có ý nghĩa nhất của Đồ Rê Mí khi quy tụ 12 ngôi sao nhí năm nay và cả những cựu quán quân Đồ Rê Mí những năm trước như Thanh trúc, Cát Tường, Anh Thư, Long Nhật, Thế Đan, Duy Phúc cùng sự góp mặt của những ca sỹ nổi tiếng Đoan Trang, Thủy Tiên, Uyên Linh, Lưu Hương Giang, Minh Quân, Hoàng Hải, Nhóm Năm Dòng Kẻ cùng biểu diễn trong những tiết mục đặc biệt, duy nhất chỉ có trên sân khấu của Đồ Rê Mí.

Đoan Trang dường như quá trẻ trung trên sân khấu Đồ Rê Mí, như lời chia sẻ của ca sĩ “Socola”, “Trang thấy như được nhỏ xíu lại khi hát cùng các em trên sân khấu Đồ Rê Mí
Đoan Trang dường như quá trẻ trung trên sân khấu Đồ Rê Mí, như lời chia sẻ của ca sĩ “Socola”, “Trang thấy như được nhỏ xíu lại khi hát cùng các em trên sân khấu Đồ Rê Mí

Thủy Tiên giống như nàng công chúa xinh đẹp trong ca khúc Tuổi thần Tiên hát cùng Hà Linh, Bảo An
Thủy Tiên giống như nàng công chúa xinh đẹp trong ca khúc Tuổi thần Tiên hát cùng Hà Linh, Bảo An
Hình ảnh nhóm Năm dòng kẻ
Hình ảnh nhóm Năm dòng kẻ

Hoàng Hải trẻ trung cùng Phi Hùng, Tuyết Nhi
Hoàng Hải trẻ trung cùng Phi Hùng, Tuyết Nhi

Lưu Hương Giang chia sẻ, cô mong con gái của mình lớn nhanh để được đứng trên sân khấu như các anh chị Đồ Rê Mí
Lưu Hương Giang chia sẻ, cô mong con gái của mình lớn nhanh để được đứng trên sân khấu như các anh chị Đồ Rê Mí
Uyên Linh biểu diễn rất ăn ý cùng các bé, nữ ca sỹ trẻ cho biết mình rất thích con nít và cũng giỏi trong khoản “dỗ và cả dọa” các bé, vì ở nhà có một cô em 11 tuổi.
Uyên Linh biểu diễn rất ăn ý cùng các bé, nữ ca sỹ trẻ cho biết mình rất thích con nít và cũng giỏi trong khoản “dỗ và cả dọa” các bé, vì ở nhà có một cô em 11 tuổi.
Minh Quân cười rạng rỡ khi hòa giọng cùng các em bé Đồ Rê Mí.
Minh Quân cười rạng rỡ khi hòa giọng cùng các em bé Đồ Rê Mí.
Những cậu nhóc Đồ Rê Mí ngày nào như Long Nhật, Thế Đan đã lớn và ra dáng hơn rất nhiều.
Những cậu nhóc Đồ Rê Mí ngày nào như Long Nhật, Thế Đan đã lớn và ra dáng hơn rất nhiều.

Chưa khi nào, Đồ Rê Mí lại đón nhận nhiều tài năng âm nhạc ngang sức ngang tài nhau như năm nay. Đây là một tín hiệu đáng mừng đối với sự phát triển của âm nhạc Việt Nam trong tương lai, nhưng cũng lại là một thử thách đầy khó khăn với ban giám khảo của chương trình. Việc chọn lựa không hề dễ dàng khi cả 6 gương mặt ở vòng chung kết Đồ Rê Mí đều xuất sắc và có những ưu thế riêng về giọng hát và khả năng trình diễn.

Và đây cũng lần đầu tiên trong “lịch sử” 5 năm của Đồ Rê Mí, một bé trai giành được ngôi vị quán quân của chương trình. Tân quán quân Đỗ Trí Dũng, cậu bé 8 tuổi dân tộc Mường đã trở thành chủ nhân của giải thưởng đặc biệt với chuyến giao lưu âm nhạc trong vòng 7 ngày tại thành phố Melbourne (Úc) cùng người thân và kèm theo là giải thưởng tiền mặt trị giá 20 triệu đồng, cùng một năm uống sữa miễn phí Vinamilk.

Niềm vui chiến thắng; Quán quân Đồ Rê Mí 2011
Niềm vui chiến thắng; Quán quân Đồ Rê Mí 2011

Bùi Minh Hạnh, sơn ca đất Cảng đã bất ngờ giành được cú đúp với giải nhất và giải thưởng Thí sinh được yêu thích nhất với phần thưởng là một suất học bổng du học hè tại Singapore trong 2 tuần do Apollo Enlish tài trợ, cùng phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng và một năm uống sữa miễn phí.

Minh Hạnh giải nhất và giải khán giả bình chọn
Minh Hạnh giải nhất và giải khán giả bình chọn

Tài năng không kém Trí Dũng và Minh Hạnh, bé Hà Linh nhận giải Trình Diễn, Tuyết Nhi giải Phong Cách…

Hà Linh đạt giải trình diễn
Hà Linh đạt giải trình diễn

… Phi Hùng đạt giải Triển Vọng…

Phi Hùng giành giải Triển vọng
Phi Hùng giành giải Triển vọng

…. và Bảo An giành giải Ấn Tượng của Đồ Rê Mí 2011

Bảo An giải Ấn tượng
Bảo An giải Ấn tượng
 
Khép lại bằng một đêm gala thành công và trọn vẹn, Đồ Rê Mí 2011 không có bài hát chia tay, không có quá nhiều những giọt nước mắt bùi ngùi, chỉ có những niềm vui lấp lánh và hi vọng vào những tài năng nhí của âm nhạc Việt Nam trong tương lai sắp tới.Vàkhông chỉ dừng ở đó, những gương mặt xuất sắc nhất của Đồ Rê Mí sẽ tiếp tục nhận được những cơ hội lớn hơn từ chương trình trao tặng, trở thành những đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tới giao lưu, học tập và tiếp thu những tinh hoa trong nền văn hóa, giáo dục hiện đại từ đất nước của các bạn bè quốc tế.
 
 
                                                                   Theo  Laodong                                          

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục