Ca sĩ Minh Quân cho rằng, từ đầu, giám khảo đã nhầm tiêu chí cuộc thi và họ đã thay đổi cách đánh giá trong đêm nhạc quốc tế. Tuy nhiên, giám khảo và ban tổ chức khẳng định, họ không áp đặt bất cứ tiêu chí nào cho thí sinh. Mọi nhận xét dựa trên thể hiện của các nghệ sĩ trong từng đêm thi.

Về lời xin lỗi trong đêm thi thứ ba (xem clip), Minh Quân chia sẻ, anh bày tỏ phản ứng mạnh mẽ trên báo chí từ sau đêm nhạc pop là vì anh nghĩ, ban giám khảo chưa được thông qua tiêu chí chương trình.

"Lúc đó, giám khảo chỉ chú trọng tìm ra giọng hát hay. Nhưng đến đêm vừa rồi, họ đã có tiêu chí rõ ràng hơn. Cách chấm điểm và nhận xét có sự khác biệt. Tôi thấy mình làm được điều mà tôi mong muốn, là ban giám khảo làm theo đúng tiêu chí mà chúng tôi đã được phổ biến".

Tiêu chí đó được nam ca sĩ Hà Nội giải thích là: "Khi chúng tôi được mời dự thi, Ban tổ chức nói đây là chương trình phục vụ giải trí cho khán giả. Như thế thì giám khảo cần quan sát tổng thể tiết mục đó".

Minh Quân và Lê Khánh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Cặp thi dừng cuộc chơi sau đêm thứ ba Minh Quân và Lê Khánh. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Theo Minh Quân, sự thay đổi của ban giám khảo trong đêm nhạc quốc tế là rất kịp thời. "Tôi nghĩ không phải một mình tôi làm họ thay đổi mà chính ban giám khảo và khán giả nhìn ra. Và tôi hy vọng những việc tôi làm sẽ giúp các đôi thí sinh còn lại phát huy tốt khả năng của họ".

Ở đêm thi nhạc quốc tế, ban giám khảo cho điểm thí sinh khá thoáng và ít có những lời phê bình sắc bén, sâu cay so với hai đêm đầu.

Giám khảo khó tính Lê Hoàng mạnh tay cho điểm 10, điểm 9 liên tục khiến không ít khán giả ồ lên ngạc nhiên.

"Rõ ràng giám khảo không còn tập trung vào chuyên môn hát mà đã ghi nhận các chiêu trò mà các thí sinh dàn ra trên sân khấu", một khán giả nhận định.

Trên các trang mạng cũng xôn xao bàn tán khá nhiều về việc "quay ngược 180 độ" trong cách nhận xét của ban giám khảo.

Tuy thế, ban giám khảo và nhà sản xuất cho biết, họ không đặt ra bất cứ tiêu chí nào, mà chỉ nhắm vào tính giải trí của chương trình.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chia sẻ: "Thật ra, chúng tôi không có một tiêu chí nào cả. Mọi thứ đều phơi bày trên sân khấu. Đây là một cuộc chơi giải trí mang tính nhân văn. Dưới góc độ của người làm nhạc, bản thân tôi không chú trọng đến chuyên môn của thí sinh, bởi ngay một ca sĩ thực thụ khi đứng trên sân khấu còn khó khăn, huống chi là thí sinh không chuyên. Tôi rất xúc động trước những giọt mồ hôi mà các thí sinh bỏ lại trên sân khấu. Rõ ràng, đêm thứ ba họ đã có sự lột xác, và chúng tôi ghi nhận điều đó bằng điểm số cao".

Khi hỏi vì sao giám khảo không còn những lời nhận xét, phê bình sâu về chuyên môn hát mà khen nhiều về cách dàn dựng tiết mục, giám khảo Siu Black khẳng định, những lời nhận xét của ban giám khảo không chịu ảnh hưởng của dư luận.

"Các nhận xét của tôi đều bộc phát từ suy nghĩ. Hai đêm trước, chúng tôi nhận xét khắt khe về giọng ca của các thí sinh để họ thấy được điểm yếu của mình và có sự cố gắng. Và tôi thật bất ngờ vì đêm thứ ba họ đã thể hiện quá tốt. Tôi không nghĩ các bạn ấy lại sử dụng những chiêu trò hay đến vậy. Rõ ràng giọng ca cũng có sự tiến bộ, cả phát âm lẫn khả năng xử lý. Và tôi ghi nhận điều này bằng những lời động viên và khích lệ".

Siu Black thêm vào: "Nếu như đêm tiếp theo, các bạn hát không tốt thì tất nhiên chúng tôi sẽ có những lời nhận định sâu hơn về giọng ca, để các bạn nhìn thấy mà nỗ lực hơn nữa".

Ông Nguyễn Quang Minh, giám đốc công ty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất chương trình Cặp đôi hoàn hảo cho biết: "Chúng tôi không phân vai cho bất kỳ giám khảo nào. Việc giám khảo đưa ra nhận xét trong từng đêm là dựa vào sự biểu hiện của thí sinh, và có sự phê bình, góp ý hay khen ngợi. Cặp đôi hoàn hảo chỉ mang tính chất giải trí không đặt nặng tính ganh đua, vì thế ban tổ chức chỉ yêu cầu ban giám khảo nhận xét trung thực, chân thành, thẳng thắn và trân trọng những giá trị sáng tạo".

Ban giám khảo của chương trình. Lê Hoàng (phải) có sự thay đổi mạnh lẽ trong cách cho điểm và nhận xét của thí sinh trong đêm thứ 3. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.
Ban giám khảo của chương trình. Lê Hoàng (phải) có sự thay đổi mạnh lẽ trong cách cho điểm và nhận xét của thí sinh trong đêm thứ ba. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.

Dù tiêu chí hiện nay có thay đổi hay không, các thí sinh của Cặp đôi hoàn hảo cho biết sẽ giữ nguyên phong cách mà họ chọn từ đầu.

Đôi bị rơi vào tốp nguy hiểm của đêm trước là Hồ Trung Dũng và Hà Anh cho biết, ngay từ đầu ban tổ chức không áp đặt một tiêu chí nào cho các nghệ sĩ dự thi. Mỗi cặp sẽ tự nghĩ ra phong cách và chiến thuật cho đội mình, tạo bản sắc riêng.

"Tôi và Hà Anh xác định, chúng tôi không giỏi thể hiện các chiêu trò, chỉ tập trung vào phần ca hát và thể hiện đúng chuyên môn. Sự hòa quyện trong giọng ca là điều mà chúng tôi hướng tới. Dù chương trình có thay đổi tiêu chí, chúng tôi vẫn không thay đổi quan điểm", Hồ Trung Dũng chia sẻ.

Nam ca sĩ có giọng hát trầm ấm cho biết thêm, anh rất ngạc nhiên khi Minh Quân tự nguyện rút lui trong đêm vừa rồi. Hồ Trung Dũng không muốn mang tiếng là vào vòng trong do người khác nhường. Theo anh, anh và Hà Anh đã cố gắng thể hiện hết khả năng của họ nên dù bị loại, họ sẽ không lấy làm tiếc.

Giải thích về sự "lột xác" trong đêm nhạc quốc tế, diễn viên Kim Thư cho biết, chị không cố tình dùng chiêu cho tiết mục của mình. Bà mẹ hai con chia sẻ, chị biết mình làm không thật tốt ở hai đêm đầu nên muốn mang tới sự mới mẻ cho khán giả trong đêm thứ ba.

"Nói là chiêu trò thì không phải. Nếu khán giả chú ý sẽ thấy, tôi và Đàm Vĩnh Hưng dàn dựng tiết mục đúng với tinh thần và thời gian mà bài hát Touch by Touch (xem clip) thành công. Từ trang phục đến trang điểm và cách nhảy cũng là những thứ được yêu chuộng của thập niên 1980", Kim Thư nói.

Theo nữ diễn viên, điều Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng trăn trở ở mỗi tuần thi là chọn được ca khúc hay để trình diễn.

7 cặp thí sinh còn lại sẽ tiếp tục thể hiện mình trong đêm thứ tư với thể loại nhạc rock hoặc dân ca vào ngày 30/10 tại TP HCM.

 

                                                                                 Theo Vnexpress

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục