Cán bộ phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Sở LĐ-TB&XH phát tờ rơi tuyên truyền về quyền trẻ em đến cán bộ, nhân dân xã Mãn Đức (Tân Lạc).
(HBDDT) - Theo chị Hà Thị Yến, cán bộ LĐ-TB&XH xã Mãn Đức (Tân Lạc): Để tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển một cách toàn diện, trong những năm qua, xác định xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em là mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xã đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến các đoàn thể và nhân dân.
Để công tác xây dựng xã phù hợp với trẻ em đạt hiệu quả cao, xã huy động sự vào cuộc của toàn xã hội. Các hình thức truyền thông được đa dạng hóa như thông qua các cuộc họp chi bộ, họp khu dân cư, cấp phát tờ rơi, phát thanh trên loa đài nhằm nâng cao trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình thực hiện bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi trẻ em; tổ chức vận động, tư vấn trực tiếp đối với những gia đình có nguy cơ đẩy trẻ em vào hoàn cảnh đặc biệt.
Với những nỗ lực đó, xã đã hoàn thành được nhiều tiêu chí quan trọng theo Quyết định 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, 100% trẻ em sinh ra được khai sinh, tiêm vắcxin, uống vitamin. Không có trẻ phải làm việc xa gia đình, làm việc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm, nặng nhọc; không có trẻ bị nhiễm HIV, xâm hại tình dục hoặc mua bán, bắt cóc... Hàng năm, xã tổ chức được 3 cuộc vui chơi cho trẻ vào dịp sinh hoạt hè, Tết Trung thu, Tết Thiếu nhi 1/6 và nhiều hoạt động dành cho trẻ như các phong trào do Đoàn xã phát động: kế hoạch nhỏ, dọn dẹp vệ sinh môi trường công cộng, hội diễn văn hóa, văn nghệ tại các trường học.
Sau hơn 1 năm được tập huấn điều tra về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cán bộ LĐ-TB&XH cùng CTV các xóm, bản của xã Mãn Đức đã nắm được kỹ năng điều tra, tổng hợp và phân loại đối tượng. Nhờ đó, các đối tượng trẻ khuyết tật, nhiễm chất độc da cam, mồ côi, phải lao động sớm được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Hiện, toàn xã có 1 trẻ mồ côi, 26 trẻ khuyết tật, 5 trẻ nhiễm chất độc da cam và 200 trẻ thuộc hộ gia đình nghèo. Trong đó có 26 trẻ đang được nhận trợ cấp hàng tháng, quý theo chế độ. Hàng năm, công tác xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, nhân dân trong xã.
Hồng Nhung