Lễ hội rước Bụt, hang Khụ Dúng, xã Nhân Nghĩa được phục dựng lại trong Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Lễ hội rước Bụt, hang Khụ Dúng, xã Nhân Nghĩa được phục dựng lại trong Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn cho biết: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, huyện Lạc Sơn đã đạt được những thành tích quan trọng. Quá trình thực hiện Nghị quyết đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển văn hóa.

 

Huyện đã triển khai thực hiện nhiều chương trình thực hiện có hiệu quả như: xây dựng nếp sống văn hoá trong gia đình, cộng đồng; trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng các thiết chế văn hoá; bảo tồn và phát huy di sản văn hoá của các dân tộc, di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, di sản văn hoá của các dân tộc ít người… Những việc làm thiết thực hướng về cội nguồn, về cách mạng và kháng chiến, tưởng nhớ các anh hùng dân tộc, quý trọng các danh nhân vǎn hóa, đền ơn- đáp nghĩa, chăm sóc gia đình có công và người có công, giúp đỡ những người hoạn nạn... đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân. Những tấm gương điển hình về lối sống cao đẹp: ông, bà mẫu mực, con cháu thảo hiền xuất hiện ngày càng nhiều. Lực lượng tuổi trẻ xung kích đã đi đầu nhiều phong trào như thanh niên tình nguyện, đẩy mạnh các hoạt động CLB văn hoá; trong giáo dục truyền thống đã kết hợp giữa gia đình, dòng họ và các tổ chức xã hội...

Bên cạnh việc xây dựng nhiều chương trình cụ thể thực hiện NQ, huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ quần chúng, các hội thi, hội thao, hội diễn văn hóa truyền thống. Hàng năm, huyện thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ năm 1998 đến nay đã tổ chức được 23 đợt kiểm tra, 33 lớp tập huấn cho hàng nghìn lượt cán bộ hạt nhân phong trào cơ sở; 29 cuộc liên hoan "Gia đình văn hoá, xóm, phố văn hoá, cơ quan văn hoá"; định kỳ tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các xóm, phố, các hộ gia đình trong thực hiện CVĐ; tuyên dương các gia đình văn hoá tiêu biểu, xóm, phố, cơ quan và trường học đạt tiêu chuẩn văn hoá tiêu biểu xuất sắc. Hàng năm, tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”; tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá toàn diện phong trào, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Kết quả đã có trên 23.905 hộ (chiếm 80,89% ), 289 xóm, phố (chiếm 76,13%), 162 cơ quan, trường học (chiếm 91,5%) được công nhận gia đình văn hóa, xóm phố văn hóa, cơ quan văn hóa.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Đội ngũ làm công tác TDTT ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Hiện nay, 231/378 xóm, phố có sân vận động và các điểm vui chơi, giải trí; 23/29 xã, thị trấn có sân vận động và khu thể thao; 1 sân vận động, 1 Nhà thi đấu thể thao huyện.

Việc tổ chức việc tang, cưới, lễ hội theo Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị cũng có những chuyển biến nhất định. Các hoạt động lễ hội được sự chỉ đạo của các cơ quan có trách nhiệm, không để biến tướng, kẻ xấu lợi dụng. Công tác quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện luôn được chú trọng, tổ chức tốt việc cấp giấy phép hành nghề đối với các dịch vụ hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn như dịch vụ karaoke, các quán cà phê, các quầy cho thuê băng hình…

Đặc biệt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được huyện chú trọng triển khai, thực hiện. Trong những năm qua, huyện đã từng bước bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thường xuyên tổ chức các hội thi biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng; lưu giữ và phát huy các nghề thủ công như: dệt thổ cẩm, đan lát và các trò chơi dân gian như: đánh mảng, cà kheo, bắn nỏ, ném cònCác hoạt động này hàng năm đều tổ chức thi đấu, song hành với việc tổ chức các lễ hội truyền thống còn lưu giữ như: lễ hội xuống đồng (xã Yên Phú); lễ hội rước Mẫu Thượng, lễ hội cầu mùa (thị trấn Vụ Bản); lễ hội đình Cổi (xã Bình Chân); lễ hội rước Bụt (xã Nhân Nghĩa); lễ hội đu vôi (xã Liên Vũ)… Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc ít người được các cấp uỷ, chính quyền đặc biệt quan tâm. Tiếng nói, trang phục, nếp nhà sàn được gìn giữ và phát huy. Các tác phẩm nghệ thuật trong dân gian được khuyến khích lưu truyền như các bài dân ca, điệu múa, hát ru Mường, biểu diễn cồng chiêng… Công tác nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian từng bước được đẩy mạnh, tổ chức phối hợp với các đoàn nghiên cứu văn hóa dân gian của tỉnh, khảo sát và tìm hiểu vốn văn hóa dân tộc

                                                                               

 

                                                                               Hồng Duyên

 

Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục