Ban đại diện Phật giáo TP.Hòa Bình và lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Ban đại diện Phật giáo TP.Hòa Bình và lãnh đạo MTTQ tỉnh tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo xã Hiền Lương (Đà Bắc).

(HBĐT) - Tạm xa những lo toan, bộn bề của cuộc sống đời thường, chúng tôi có mặt tại chùa Hoà Bình Phật Quang Tự vào một ngày cuối năm. Khác với những ngày rằm, mồng một, quang cảnh chùa vắng vẻ, tĩnh lặng hơn. Thắp nén nhang thơm, chắp tay trước đức Phật cầu mong cho gia đình, người thân luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Bất kỳ ai đứng trước đức Phật đều trang nghiêm, thanh tịnh, cảm thấy tâm hồn tĩnh tại, hướng đến điều thiện.

 

Gặp gỡ, trò chuyện với bà Nguyễn Thị Vân, Thư ký Ban đại diện Phật giáo TPHB được biết: Đền, chùa là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh để người dân và Phật tử hành hương lễ bái cầu lộc, cầu tài, cầu nguyện quốc thái, dân an để mọi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những năm gần đây, công tác chùa cảnh trên địa bàn được quan tâm bước đầu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của bà con. Đến nay, riêng khu văn hóa tâm linh thành phố Hòa Bình, Ban đại diện đã xây dựng xong ngôi chùa với diện tích sàn 650 m2 và đền thờ mẫu dân gian diện tích sàn 800 m2. Song song với công tác hoàn thiện, nhà chùa đã triển khai xây dựng một tháp chuông có tầm cỡ lớn nhất nhì so với các chùa ở Việt Nam. Bà Hoàng Thị Nghĩa, năm nay đã 68 tuổi, là Phật tử phường Đồng Tiến (TPHB) phấn khởi chia sẻ: Từ khi chùa Hòa Bình Phật Quang Tự được xây dựng, mỗi tháng 3 lần, bà lên đây để quét dọn, nấu nướng, phục vụ công việc nhà chùa. Nghe theo giáo lý nhà Phật, bà luôn làm việc thiện và dạy bảo con, cháu thảo hiền, làm việc có ích cống hiến cho xã hội. Bà Trần Thị Thọ, tổ trưởng phật tử Yên Bình tâm sự: Tổ phật tử Yên Bình có tới 60 Phật tử quê quán khác nhau. Người gần ở phường Phương Lâm, Đồng Tiến, huyện Đà Bắc. Người xa ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, có người hiện cư trú tận bên nước Hàn Quốc xa xôi... Dù cách xa về địa lý, nhưng tất cả đều một tâm hướng Phật, tự nguyện làm các phần việc để tu tâm, sửa chữa những lỗi lầm hàng ngày, lương tâm được nhẹ nhàng, thanh thản...

 

Đại đức  Thích Đức Nguyên, Trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Hoà Bình, trụ trì chùa Hoà Bình Phật Quang Tự cho biết: việc bầu ra Ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh tại Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012- 2017 vào tháng 11 vừa qua là sự kiện lớn và có ý nghĩa, đáp ứng mong mỏi của các tăng ni, Phật tử trên địa bàn. Sự kiện này cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ta đối với chính sách tôn giáo. Ban trị sự Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc, an dân”, thuyết giảng về giáo lý và vận động tín đồ thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia học tập và thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo nhằm hướng tới sống tốt đời, đẹp đạo. Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng công tác từ thiện xã hội đã được Phật giáo tỉnh xác định là một trọng tâm Phật sự của nhiệm kỳ. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày thương binh- liệt sĩ 27/7, lễ, tết, Phật giáo tỉnh và phật tử đều đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách. Trong đó, lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đã gây được cảm tình lớn đối với Phật tử và nhân dân. Hưởng ứng CVĐ “Ngày vì người nghèo”, Phật giáo tỉnh phối hợp với MTTQ tặng từ 300- 500 suất quà Tết cho đồng bào nghèo, hỗ trợ tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; ủng hộ bằng tiền mặt cho các quỹ xóa đói - giảm nghèo, đền ơn- đáp nghĩa; tặng quà, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Mỗi khi trong nước hay địa phương có thiên tai, Phật giáo tỉnh và bà con Phật tử đều chung tay quyên góp với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, động viên giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Theo số liệu sơ bộ tổng hợp của Hội Phật giáo tỉnh, trong những năm qua, công tác xã hội mà Phật giáo đã làm với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Đặc biệt, phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, gắn bó với dân tộc của Phật giáo Việt Nam, thực hiện phương châm: Đạo pháp - dân tộc - chủ nghĩa xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thành viên trong khối đại đoàn kết dân tộc trong ngôi nhà MTTQ Việt Nam, Phật giáo Hòa Bình luôn hưởng ứng tích cực các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cùng với các đoàn thể xã hội thực hiện các CVĐ và thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

                                                                              Hương Lan

 

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục