Cán bộ Phòng VH &TT huyện và thị trấn Đà Bắc trao đổi với  đồng chí Nguyễn Quang Hà, Trưởng tiểu khu Thạch Lý (giữa) về tình hình bình xét gia đình văn hóa trên địa bàn.

Cán bộ Phòng VH &TT huyện và thị trấn Đà Bắc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quang Hà, Trưởng tiểu khu Thạch Lý (giữa) về tình hình bình xét gia đình văn hóa trên địa bàn.

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) vào những ngày tiểu khu đang tổ chức bình xét gia đình văn hóa. Đồng chí Nguyễn Quang Hà, Trưởng tiểu khu chia sẻ: Tiểu khu Thạch Lý là địa bàn rộng với 249 hộ, 1.140 nhân khẩu. Thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn, tiểu khu chia thành 6 tổ để bình xét danh hiện gia đình văn hóa. Việc bình xét có sự tham gia đại diện Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Các tổ căn cứ vào 3 tiêu chuẩn cấp trên đã đề ra để bình xét.

 

Theo đồng chí Nguyễn Quang Hà, việc thực hiện bình xét gia đình văn hóa đã có từ lâu, đi vào nề nếp. Những gia đình sinh con thứ 3, con em mắc tệ nạn xã hội, gây mất đoàn kết, không thực hiện hương ước, quy ước, không đóng góp các loại quỹ ở KDC đầy đủ đều không được công nhận gia đình văn hóa. Kết quả bình xét năm 2015, tiểu khu có 90,1% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa.  

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng VH &TT huyện cho biết: Trong những năm qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện được chú trọng. Việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa được tuân thủ theo Thông tư số 12/2011 của Bộ VH -TT&DL. Thực hiện việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2015, Phòng VH &TT đã có Công văn số 110 gửi các xã, thị trấn chỉ đạo việc kiện toàn lại BCĐ phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” ở các xã, thị trấn. Cùng với đó, việc công nhận các gia đình văn hóa phải có đăng ký thi đua từ đầu năm. Nhân dân được tuyên truyền các tiêu chí bình xét và thống nhất thực hiện các nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, trong đó, các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét theo các quy định cụ thể. Theo chỉ tiêu giao năm 2015, huyện có 12.756 hộ đăng ký, số hộ đạt văn hóa 10.543 gia đình, đạt 82,65%. Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục hoàn thiện việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ gửi báo cáo kết quả về Phòng VH -TT trước ngày 5/11 để kịp tổ chức công nhận các danh hiệu văn hóa vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11.  

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến cho biết thêm: Trong quá trình bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, đối với các hộ nghèo, các xã, thị trấn sẽ phân tích nguyên nhân nghèo, có thể gia đình đó thiếu kiến thức, hết tuổi lao động, con cái học hành...  mà vẫn chấp hành đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước, địa phương, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, được đông đảo người dân trên địa bàn sinh sống bình bầu vẫn được công nhận gia đình văn hóa. Xác định đây là hoạt động phong trào không phải có những quy định, quy chế bắt buộc nhưng đối với các gia đình mắc những vấn đề nổi cộm như: Sinh con thứ 3, tệ nạn xã hội, không tham gia các hoạt động đều không được công nhận gia đình văn hóa... Để có được kết quả  công nhận danh hiệu văn hóa là sự vào cuộc của  các cấp, ngành chức năng, trực tiếp là ban vận động KDC ở các xã, thị trấn tổ chức họp dân với đại diện các đoàn thể, chi hội để đánh giá kết quả phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa của từng hộ và tổ chức họp dân để bình xét công khai, dân chủ, minh bạch theo quy định. Từ kết quả đạt được trong xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa thiết thực, thúc đẩy mọi phong trào, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn huyện.      

 

 

                                                                                Hương Lan

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục