(HBĐT) - Tính đến tháng 9/2017, trên địa bàn xã Liên Sơn (Lương Sơn) xảy ra 17 vụ mất ANTT (tăng 4 vụ so với cả năm 2016). Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiềm chế gia tăng tội phạm. Theo báo cáo của UBND xã Liên Sơn, trong 9 tháng năm 2017, các vụ mất ANTT xảy ra trên địa bàn xã tăng cả về số lượng và tính chất vụ việc.


Lực lượng Công an xã Liên Sơn (Lương Sơn) tiếp nhận tin báo của người dân để xử lý kịp thời các vụ việc mất ANTT.

Xuất hiện nhiều đối tượng loại tội phạm mới với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các phạm tội chủ yếu là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng…Trong đó có 1 vụ trọng án hiếp dâm trẻ em diễn ra vào tháng 2/2017. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển công an huyện giải quyết.

 

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Công an xã Liên Sơn cho biết: "Nằm ở khu vực giáp ranh với huyện Chương Mỹ (Hà Nội), trong đó địa giới hành chính của xã Nam Phương Tiến chia cắt địa bàn xã Liên Sơn thành hai khu. Do đó, dân cư sinh sống đan xen, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vụ việc mất ANTT. Theo thống kê sơ bộ, trong 9 tháng năm 2017 đã xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản, các đối tượng bị bắt đều là người ngoài địa phương. Ngoài ra, xã Liên Sơn nằm cách đường Hồ Chí Minh khoảng 3 km, thuận lợi cho các đối tượng dễ dàng tẩu thoát sau khi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, chợ Nam Phương Tiến (xã Nam Phương Tiến - huyện Chương Mỹ) thu hút đông người dân trong xã và các vùng lân cận đến buôn bán, trao đổi hàng hóa, rất dễ phát sinh các vụ việc mất ANTT.

 

Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường giữ vững ANTT. Công an xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các loại đối tượng cho nhân dân đề phòng, cảnh giác. Thành lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trong khung giờ từ 22 h 2 h sáng. Cắt cử cán bộ trực luân phiên hàng ngày nhằm ứng trực, giải quyết kịp thời các vụ việc đột xuất, bất ngờ.

 

Bên cạnh đó, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và phát huy hiệu quả. Duy trì hoạt động thường xuyên 11 tổ tự quản, 11 tổ hòa giải, 11 hòm thư tố giác tội phạm. Qua đó, lực lượng Công an xã đã nhận được nhiều nguồn tin có giá trị từ người dân để kịp thời răn đe, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

 

Bên cạnh đó, để giữ vững ANTT khu vực giáp ranh, lực lượng Công an xã Liên Sơn đã tham gia cụm an ninh Văn Sơn với 9 xã trong khu vực lân cận của huyện Lương Sơn và Chương Mỹ (Hà Nội). Theo đó, các thành viên trong cụm thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin các loại tội phạm; phát hiện và truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật.

 

Bài, ảnh: Đức Anh

 


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục