Ngày 16-3, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đác Nông Nguyễn Văn Cường cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Xuân Dũng sinh năm 1987, thường trú tại thôn 1, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi "Đưa hối lộ”.



Một số lượng lớn gỗ thông được tập kết tại hiện trường khai thác.

Liên quan vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đác Nông cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Chủ tịch UBND xã Đác R’tíh Nguyễn Văn Minh để điều tra hành vi "Nhận hối lộ”; phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tiến Dũng sinh năm 1983, thường trú tại bon Mê Ra, xã Đác R’tíh để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Trước đó, tháng 8-2017, Ban quản lý rừng cộng đồng Bon Bu Kohđã có văn bản gửi UBND huyện Tuy Đức, UBND xã Đác R’Tih xin được cắt dọn thông chết trên diện tích rừng khoảng 16 ha để trồng lại rừng thông mới, đồng thời xin được tận thu số gỗ, củi thông khô và được UBND huyện Tuy Đức đồng ý bằng văn bản. Do biết trước thông tin nên Lê Xuân Dũng đã bàn với Trần Tiến Dũng đến mượn Trần Văn Mến, bố của Trần Tiến Dũng số tiền 200 triệu đồng, sau đó gặp Nguyễn Văn Minh đưa tiền để xin khai thác. Tại cuộc gặp, Lê Xuân Dũng đã đưa và Minh nhận 200 triệu đồng để làm thủ tục khai thác thông và tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượngkhai thác trước khi có chủ trương.

Khi được Minh đồng ý, các đối tượng đã tiến hành khai thác thông chết, đồng thời lợi dụng triệt hạ thêm một số lượng lớn thông sống mang đi tiêu thụ. Sau đó tiếp tục triệt hà hàng loạt diện tích thông sống ở các tiểu khu khác nằm ngoài phạm vị cho phép khai thác thông chết> Minh cũng đã xác nhận vào bảng kê lâm sản khối lượng 825 Ster củi thông vào thời điểm ngày 15- 9- 2017, trong khi đó văn bản đồng ý của UBND huyện Tuy Đức là ngày 18- 9-2017. Khi vụ việc bị phát hiện, theo kiểm đếm của cơ quan chức năng có gần 400 cây thông đã bị triệt hạ, trong đó hơn 130 cây sống, đường kính từ 20 - 50cm. Ngoài số lượng gỗ đã vận chuyển đi tiêu thụ, tại hiện trường còn lại khoảng 130m3.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.


Theo Nhandan

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục