(HBĐT) - Sau khi Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Kim Bôi phối hợp Công an 2 xã Đú Sáng, Vĩnh Tiến "giăng lưới” bắt được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản, nhiều người giật mình khi biết hung thủ dùng dao uy hiếp, gây ra vụ cướp táo tợn của người đi đường là Bùi Đức Q., trú tại xã Kim Lập (Kim Bôi), bởi khi thực hiện hành vi phạm tội, Bùi Đức Q. mới 15 tuổi.


 Lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản xảy ra tại phường Kỳ Sơn ngày 12/9/2022.

Gây án manh động

Hồi 17h30 ngày 12/9/2022, Công an TP Hòa Bình tiếp nhận tin báo về việc bà Nguyễn Thị L. (SN 1959), trú tại tổ 4, phường Kỳ Sơn bị 1 đối tượng là nam thanh niên dùng gậy đánh nhiều nhát vào vùng đầu, tay, mặt gây thương tích dẫn đến ngã bất tỉnh tại đường mòn cạnh khe suối khu vực đồi Cột Cờ, thuộc địa phận tổ 4, sau đó cướp đi chiếc túi bà L. đang đeo trên người, trong túi có 200 nghìn đồng và 1 chùm chìa khóa. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy vết xác định đối tượng gây án. Đồng thời khẩn trương phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP Hòa Bình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng là chiếc túi của bị hại. Khoảng 19h cùng ngày, trên cơ sở các tài liệu, dấu vết và chứng cứ thu thập được, Công an thành phố xác định đối tượng gây án là Nguyễn Khắc H. (sinh ngày 5/9/2005), trú tại  tổ 4, phường Kỳ Sơn. 

Mới đây, ngày 4/10, TAND TP Hòa Bình đưa ra xét xử 2 bị cáo: Nguyễn Đức Hiển (SN 1998), Nguyễn Văn Thành (SN 1994), cùng trú tại tổ 6, phường Kỳ Sơn về tội "cướp giật tài sản”. Theo đó, từ tháng 12/2021 - 1/2022, lợi dụng thời điểm vắng vẻ, ít người đi lại, 2 đối tượng thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên tuyến quốc lộ 6, thuộc địa bàn phường Kỳ Sơn. Trong đó, trong 2 ngày 3 - 4/1/2022, 2 đối tượng liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản một cách manh động, nguy hiểm. Đáng lên án, trong quá trình thực hiện hành vi cướp giật tài sản, các đối tượng gây thương tích với tổn hại 6% sức khỏe cho 1 nạn nhân. Tại thời điểm trước và trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Đức Hiển là Bí thư chi đoàn thanh niên tổ 6, phường Kỳ Sơn...

Phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên: đừng để quá muộn

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát  hình sự (Công an tỉnh), thời gian qua, tình hình tội phạm hình sự được kìm hãm, năm sau giảm so với năm trước. Tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, thành phần tội phạm có xu hướng trẻ hóa. Đáng chú ý, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trẻ ngày càng manh động, liều lĩnh, côn đồ, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. 

Các vụ vi phạm pháp luật do thanh, thiếu niên (TTN) thực hiện tập trung ở các tội danh: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng, sử dụng trái phép chất ma túy... Đối tượng gây án chủ yếu là TTN không có nghề nghiệp, nghiện ma túy. Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 10/2022, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ cướp tài sản. Các vụ án đều có tính chất manh động, đối tượng thực hiện hành vi liều lĩnh, côn đồ. Điển hình như ngày 12/6, tại nhà chị B.T.H.T, phố Tân Lập 2, phường Trung Minh (TP Hòa Bình), 1 đối tượng đột nhập vào nhà dùng dao khống chế và cướp đi 110 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng trị giá 25 triệu đồng, 1 con lợn đất bên trong có khoảng 20 triệu đồng (tổng trị giá tài sản 155 triệu đồng). Quá trình giằng co, chị B.T.H.T bị đối tượng dùng dao đâm vào vùng bụng gây thương tích. Ngày 6/8, tại thôn Chợ Bến, xã Thanh Cao (Lương Sơn), chị Lê Thị H., trú tại xã Thanh Cao đang đi xe máy bị 2 người lạ mặt chặn đường, dùng tay chân đánh, đấm vào đầu, mặt, cướp đi sợi dây chuyền, trị giá khoảng 8 triệu đồng...

Theo Đại tá Trần Mạnh Hải đây là thực trạng đáng báo động. Một trong những nguyên nhân dẫn đến xu hướng trẻ hóa tội phạm là sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý, giáo dục của gia đình, khi con cái phạm tội nhận được thông báo của cơ quan công an gia đình mới hay biết; TTN có hoàn cảnh gia đình đặc biệt như cha mẹ ly hôn, đang chấp hành án phạt tù hoặc đã chết... bị tổn thương về tâm lý, thiếu quản lý, giáo dục dẫn đến mất phương hướng khi hành động, dễ bị bạn bè lôi kéo tham gia vào những hành vi tiêu cực hoặc phạm tội.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền. Tuy nhiên, "để góp phần ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa đối với tội phạm trẻ, trước tiên từ gia đình, nhà trường phải quan tâm sâu sát đến hành vi và các mối quan hệ bạn bè, xã hội của con em nhằm giúp sớm phát hiện, ngăn chặn những hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật trước khi quá muộn” - Đại tá Trần Mạnh Hải nhấn mạnh. 

Với quan điểm đó, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; phòng, chống tội phạm học đường... Ngoài ra, Công an tỉnh chủ động phối hợp các địa phương xây dựng mô hình phòng ngừa, quản lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng; quản lý, cảm hóa người chưa thành niên có quá khứ vi phạm pháp luật sinh sống tại địa bàn, khu dân cư... Thông qua đó, nhiều TTN hư được giáo dục, quản lý; nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được ngăn chặn kịp thời...

Mạnh Hùng



Các tin khác


Hội thảo hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân

(HBĐT) - Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo "Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân", Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Tập huấn kỹ năng kiểm sát thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ

(HBĐT) - Ngày 18/9, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tới VKSND các huyện, thành phố chuyên đề "Một số kỹ năng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát việc quản lý, giám sát và giáo dục người chấp hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ".

Xử phạt Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt 200 triệu đồng về hành vi chiếm dụng đất

(HBĐT) - Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2129/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH xây dựng Minh Nguyệt, địa chỉ tại khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc), mã số doanh nghiệp 5400228167, do bà Lê Thị Ngọc làm giám đốc đã có hành vi chiếm dụng đất nông nghiệp đối với diện tích 17.912,3m2 không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực đô thị theo điểm đ, khoản 2, khoản 5, Điều 14, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, ngày 11/9/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Công an tỉnh kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy tại chung cư Dạ Hợp

(HBĐT) - Trưa 19/9, đoàn công tác Công an tỉnh do Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư Dạ Hợp 12 tầng, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm giao thông để bảo vệ nhân dân

Tại cuộc họp chiều 19/9 của Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa trong tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông bảo vệ sức khỏe, sinh mạng, tài sản của nhân dân.

Y án 24 tháng tù đối với nguyên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội “nhận hối lộ”

(HBĐT) - Ngày 18/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Ngọc Tuấn (SN 1985), trú tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn), nguyên Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục