Ngày 31/7, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Bùi Tú Cao, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Trần Thị Huê, kế toán và Phạm Trọng Toản, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, cổ động, triển lãm, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở VH,TT&DL, có chức năng, nhiệm vụ: "Thực hiện công tác phối hợp với các ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển hệ thống thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài địa phương”. Ông Bùi Tú Cao là Giám đốc trung tâm.

Trong năm 2022, trung tâm được giao nhiệm vụ và thực hiện ký hợp đồng với Trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh với nội dung: tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đăng cai, tổ chức môn đua xe đạp trong chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagames 31) tại Hòa Bình. Nguồn kinh phí được chi từ nguồn UBND tỉnh cấp cho Trường Năng khiếu. Thực hiện hợp đồng, trung tâm đã triển khai các đợt tuyên truyền. Để hoàn tất thủ tục thanh quyết toán đối với những chương trình trên, Phạm Trọng Toản đã mua 9 hóa đơn khống rồi giao lại cho Trần Thị Huê để làm thủ tục thanh toán, trình Bùi Tú Cao ký duyệt chi, rút tiền, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Toà án nhân dân thành phố Hòa Bình đã tuyên phạt Bùi Tú Cao mức án 12 tháng tù; Trần Thị Huê và Phạm Trọng Toản cùng mức án 30 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Cho rằng mức án trên là quá nặng, các bị cáo Bùi Tú Cao, Trần Thị Huê, Phạm Trọng Toản đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo. Tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm ở nội dung hình phạt. Trong đó, tuyên phạt bị cáo Bùi Tú Cao mức án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Trần Thị Huê 15 tháng tù, Phạm Trọng Toản 16 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.


P.V

Các tin khác


Cháy tại xưởng sản xuất bao bì đã bị đình chỉ hoạt động trong Khu công nghiệp Bình Phú

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/7 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Phúc Diễn chuyên sản xuất bao bì (sử dụng hạt nhựa kéo sợi dệt bao bì) thuê lại một phần hạ tầng của Công ty TNHH PNP địa chỉ tại Khu công nghiệp Bình Phú, xã Mông Hoá (thành phố Hòa Bình).

Đánh giá kết quả tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP

Ngày 29/7, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tham mưu thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thi viết cáo trạng, luận tội, trình bày luận tội, tranh luận và trình chiếu tài liệu, chứng cứ

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc thi "Viết cáo trạng, luận tội, trình bày luận tội, tranh luận và trình chiếu tài liệu, chứng cứ” năm 2024. 

Huyện Lạc Sơn: Trong ngày 28/7 có 3 trẻ tử vong do đuối nước

Thông tin từ phòng LĐ-TB&XH huyện Lạc Sơn, vào khoảng 19 giờ, ngày 28/7, theo tin báo của người dân xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa, tại khu vực đập xóm Bưng có 3 trẻ rủ nhau đến tắm. Trong quá trình tắm, cả 3 cháu bị tử vong do đuối nước, gồm: B. T. H. Y (SN 2017) và B. T. Y. V (SN 2018) là hai chị em trong 1 gia đình; B. T. N. U (SN 2017). Tất cả nạn nhân đều trú tại xóm Bưng, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn).

Xã Liên Sơn: Cán bộ vượt khó phục vụ nhân dân

Xã Liên Sơn thuộc vùng Nam của huyện Lương Sơn, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã (gồm Liên Sơn, Trung Sơn, Tiến Sơn, Thành Lập), địa bàn rộng với 22 thôn. Bên cạnh thuận lợi về giao thông, mở rộng sản xuất... xã cũng gặp những khó khăn, thách thức, nhất là trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ người dân.

Người phụ nữ bị lừa 5,6 tỷ đồng do hám lợi từ chơi game

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), một người phụ nữ ở Thanh Hóa bị các đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội dẫn dụ chơi game có thưởng. Khi số tiền nạp lên tới 5,6 tỷ đồng, nhóm lừa đảo "bốc hơi" không để lại dấu vết..

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục