Phiên toà xét xử lưu động là hình thức xét xử công khai, có ý nghĩa giáo dục pháp luật trực quan, sinh động. Trong những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hòa Bình đã phối hợp tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hòa Bình đọc bản luận tội tại phiên toà xét xử lưu động tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.
Trung tuần tháng 3, VKSND thành phố Hòa Bình phối hợp Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, Đoàn trường Cao đẳng nghề Sông Đà và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp xét xử lưu động đối với 2 vụ án hình sự. Phiên toà có hơn 1.000 giáo viên, nhân viên, học sinh các nhà trường tham dự. Đó là vụ án xét xử bị cáo Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1992, trú tại tổ 2, phường Dân Chủ, thành phố Hoà Bình về tội giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 264, Bộ luật Hình sự và vụ án xét xử bị cáo Đỗ Doãn Hoàng Dương, sinh năm 1990, trú tại tổ 9, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình cùng người khác phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự; tội giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 264, Bộ luật Hình sự.
Tại phiên toà, kiểm sát viên VKSND thành phố Hòa Bình giữ vai trò thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đã chủ động xét hỏi, làm rõ các tình tiết, chứng cứ buộc tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và bảo vệ cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Thông qua quá trình xét hỏi, luận tội và tranh tụng, kiểm sát viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để những người tham dự phiên tòa, đoàn viên, thanh niên, học sinh, các bậc phụ huynh cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.
Em Phạm Thu Uyên, lớp THUDK26A, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình chia sẻ: Qua tham dự phiên tòa lưu động xét xử vụ án về tội giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, em được nghe tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật, giúp chúng em hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật. Đồng thời rút ra bài học cho bản thân cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, để mang lại an toàn cho bản thân và mọi người.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thạch, Viện trưởng VKSND thành phố Hoà Bình cho biết: Năm 2024, đơn vị phối hợp xét xử lưu động 4 vụ/4 bị cáo tại UBND cấp xã, qua đó nâng cao kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Việc tổ chức phiên toà xét xử lưu động là hình thức tuyên truyền pháp luật hiệu quả, giúp người nghe dễ hiểu, dễ nhớ hơn các quy định của pháp luật, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, hình thành ý thức "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong nhân dân.
Điểm nổi bật trong vụ án xét xử lưu động, người tham dự được theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình xét xử, phán quyết của hội đồng xét xử. Đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân kết hợp, lồng ghép phổ biến nhiều quy định của pháp luật về các hành vi phạm tội để tuyên truyền nhằm răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Đồng thời, qua phiên tòa tuyên truyền đến đoàn viên, học sinh tại nhà trường cùng quần chúng nhân dân trên địa bàn có thể nắm rõ kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đinh Thắng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam B. H. H, sinh năm 2008, trú tại xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi về tội "cố ý gây thương tích”.
Ngày 19/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm theo hình thức trực tuyến giữa Hội trường xét xử trung tâm với Hội trường xét xử Tòa án nhân dân tỉnh theo kháng cáo kêu oan của bị cáo Đàm Quang Hân (SN 1976), trú tại tiểu khu 6, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) trước đó đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm về tội "tham ô tài sản”.
Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Công văn số 531 /CAT-PC06, ngày 18/3/2025 về việc phối hợp cấp định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức. Thực hiện Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, ngày 25/6/2024 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5692/VPUBND-NVK, ngày 26/06/2024 giao Công an tỉnh tham mưu triển khai Nghị định của Chính phủ và đôn đốc định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, đến nay các cơ quan đã quán triệt, triển khai. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, tỷ lệ thấp so với toàn quốc, mới đạt 1,42% (95/6.707).
Công an xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Thái Đức Thành (sinh năm 1999), trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; Bùi Văn Bắc (sinh năm 1988), trú tại xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Mai Châu là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh, đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, giao thông cách trở, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Đây được xem là khó khăn trong công tác thi hành án dân sự (THADS).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa - Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan.