(HBĐT) -Ngày 26/11, UBND tỉnh đã tổ chức khai mạc Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2018. Dự và chỉ đạo có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tư Lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính uỷ Quân khu 3 cùng lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; đại biểu lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố Quân khu 3; lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận và các Bộ, ngành trung ương, cơ quan Bộ Quốc phòng, học viện, nhà trường và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh.

 Khung tập Ban thường vụ Tỉnh uỷ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về Quốc phòng do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 được tổ chức theo 2 cấp, gồm cấp tỉnh và cấp huyện (thành phố) kết hợp với diễn tập đảm bảo cho KVPT của Sở Khoa học và Công nghệ. Cuộc diễn tập được tổ chức dưới đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 khung diễn tập của tỉnh thực hành nội dung huấn luyện chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Song song với quá trình tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, UBND thành phố Hoà Bình và Sở Khoa học và Công nghệ cũng tổ chức diễn tập KVPT và diễn tập đảm bảo cho KVPT tỉnh.

 

 Khung tập UBND tỉnh thực hành nội dung Hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh nhấn mạnh: Cuộc Diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 là một nội dung lớn trong xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ QPAN theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương về Chiến lược BVTQ và xây dựng KVPT trong tình hình mới. Cuộc diễn tập được tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KTXH, củng cố QPAN của tỉnh. 

Để cuộc diễn tập diễn ra đúng ý định và mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trong quá trình thực hành Diễn tập, các đồng chí trong Khung diễn tập phải bám sát thực tế và có ý định chỉ đạo, vận dung linh hoạt, sát thực tế yêu cầu nhiệm vụ tác chiến và tình hình thực tiễn của địa phương; các lực lượng tham gia diễn tập phải nhận thức đầy đủ đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung tối đa về trí tuệ, lực lượng, phương tiện; làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, kết quả cuộc diễn tập để nhân dân tin tưởng thêm vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền và sức mạnh của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo QPAN trong mọi tình huống.

 

Khung tập của Sở Khoa học và Công nghệ thực hành nội dung chuyển hoạt động của ngành vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, đảm bảo cho KVPT tỉnh. 

Ngay sau khai mạc, khung diễn tập của tỉnh cũng đã tổ chức thực hành các vấn đề huấn luyện Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng và An ninh; Hội nghị Sở chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

                                                                                                             PV


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục