Qua kiểm tra, giám sát trong quý I, cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp Hà Nội đã thi hành kỷ luật 161 đảng viên.


Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Vũ Đức Bảo cho biết như vậy khi báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý 1/2019 của Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 10/4.

 

Tái giám sát việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra

Theo ông Vũ Đức Bảo, quý I vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số vấn đề phức tạp, các vụ khiếu kiện đông người; đổi mới pháp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận…

Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cấp uỷ cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp có lúc chưa kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số quận, huyện, thị uỷ cũng chưa được chú trọng kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, dù Thành uỷ đã nhắc nhiều lần, thậm chí ngay từ đầu khoá TP cũng thực hiện việc rà soát để ban hành các quy chế, nhưng có nơi quy chế vẫn lạc hậu và không thực hiện đúng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và thời gian tới, theo ông Hoàng Trung Hải, các cấp ủy cần làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, sát thực tiễn, hiệu quả, thiết thực.

Cùng với đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phối hợp tốt giữa các cấp, ngành; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

"Rút kinh nghiệm từ những sai phạm của các tập thể, cá nhân tại Đảng bộ huyện Ba Vì và một số ngành, địa phương thời gian qua, các cấp, các ngành TP cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung, dân chủ của Đảng; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; chú trọng tự kiểm tra, giám sát, tái giám sát việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra, tránh để xảy ra sai phạm", Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Sớm xử lý cán bộ, cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Tại hội nghị, báo cáo việc xử lý các sai phạm trong vụ đất rừng Sóc Sơn, theo Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Phạm Xuân Phương, huyện đã tổ chức họp Ban Thường vụ và ra nghị quyết giao UBND huyện có kế hoạch triển khai xử lý các công trình xây dựng 2017, 2018 cũng như xử lý cán bộ.

"Chúng tôi đã phân loại, trong đó có những cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý, có cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý. Huyện sẽ tổng hợp và báo cáo với UBKT Thành uỷ, có kế hoạch xử lý sớm theo đúng chỉ đạo của TP”, ông Phương nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP đang tập hợp và sẽ có báo cáo kết quả với Phó Thủ tướng Thường trực.

Ban Cán sự Đảng UBND TP cũng sẽ sớm họp với Thanh tra Chính phủ để thống nhất theo tinh thần những nội dung Thanh tra Chính phủ đã kết luận thì lần này Thanh tra TP không kết luận lại nữa mà sẽ phối hợp để tiếp tục thực hiện.

Với những nội dung được Thanh tra TP kết luận và có sai phạm, thuộc thẩm quyền của huyện thì TP đề nghị huyện khẩn trương cưỡng chế các công trình vi phạm xây mới trong 2 năm gần đây.

"Còn cán bộ xử lý thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Thành uỷ thì chúng tôi sẽ có tập hợp báo cáo Thường trực Thành uỷ và chuyển tới UBKT Thành uỷ”, ông Chung nói thêm.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay, từ đầu khoá đến nay, TP đã chủ động rà soát các kết luận thanh, kiểm tra của các cấp uỷ, các cấp chính quyền và bây giờ tiếp tục thực hiện.

Theo lãnh đạo Thành uỷ, Sóc Sơn là trường hợp đã rà soát nhưng vẫn còn tồn tại, không đương đầu vì cho rằng đấy là việc của khoá trước.

Bí thư Hà Nội đề nghị cần phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, quan tâm hơn nữa để giải quyết những tồn tại.



Theo Thanhtra

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục