Chiều 10-7, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, Lê Thị Ái Nam ký, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Văn Trận, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai, hiện là Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu).


Dự án khu dân cư Nọc Nạng, phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), nơi ông Nguyễn Văn Trận mắc sai phạm nghiêm trọng.

Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu nêu rõ, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trận bằng hình thức "Cách hết các chức vụ trong Đảng”. Cụ thể, cách chức cấp ủy thị xã Giá Rai và cắch chức Bí thư Đảng ủy phường Hộ Phòng đối với ông Nguyễn Văn Trận.

Ông Nguyễn Văn Trận bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng là do đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc trực tiếp ký các văn bản tại dự án khu dân cư Nọc Nạng, ở phường 1, thị xã Giá Rai, góp phần đẩy hàng trăm hộ dân vào khó khăn, trong đó có nhiều hộ dân nghèo bị chủ dự án lừa gạt. Đáng lưu ý, nhiều hộ dân đã nộp tiền mua đất trong dự án trên, nhưng nhiều năm nay vẫn không được giao đất.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Trận khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Gái Rai đã "dễ dãi” ký một số quyết định thu hồi đất sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể như, ký các văn bản thu hồi đất của cá nhân và tổ chức giao cho Công ty CP Chế biến thủy sản xuất, nhập khẩu Âu Vững (gọi tắt là Công ty Âu Vững 2), gây thiệt hại nhiều tỷ đồng và gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, nhân dân.

Đáng chú ý, trước đó, trên Báo Nhân Dân số ra ngày 30-10-2018, đã đăng phóng sự điều tra "Dấu hiệu lừa đảo tại dự án khu dân cư ở thị xã Giá Rai - Bạc Liêu”. Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài viết này, ngày 14-11-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 6-6-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã công bố quyết định khởi tố bị can và tiến hành bắt giam Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty THNH Thiên Phúc, trụ sở tại TP Bạc Liêu, chủ dự án khu dân cư Nọc Nạng (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo.

Ngoài ra, Báo Nhân Dân số ra ngày 7-1-2019, đăng bài "Sớm xử lý dứt điểm việc giao đất trái pháp luật ở Bạc Liêu”. Nội dung bài báo nêu rõ vụ việc ông Nguyễn Văn Trận, khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai đã "tùy tiện, dễ dãi” ký nhiều văn bản thu hồi đất của cá nhân và tổ chức giao cho Công ty Âu Vững 2, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, và gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, nhân dân…

Đây là bài học "xương máu” cho những quan chức địa phương đã bất chấp luật pháp, quy định, nguyên tắc trong lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, dẫn đến phải "trả giá đắt” nêu trên.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cho biết, việc thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Trận mới là xử lý bước đầu về mặt Đảng. Còn về mặt chính quyền, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiến hành điều tra, khi có kết luận cụ thể, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh sẽ có hình thức xử lý tiếp theo.

TheoNhandan

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục