Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Hoàng Văn Thắng trao đổi tình hình Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy tại hiện trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Hoàng Văn Thắng trao đổi tình hình Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy tại hiện trường.

(HBĐT) - Ngày 22/4, tại huyện Lạc Sơn, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp & PTNT do đồng chí Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh về Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi về huyện Yên Thủy. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND 2 huyện Lạc Sơn, Yên Thủy.

 

Theo Quyết định số 1917/QĐ – BNN - TCTL ngày 19/8/2013 và Quyết định số 4644/QĐ – BNN – TCTL ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt “Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Bưởi”, Dự án Hệ thống dẫn nước từ sông Bưởi (dự án Hồ Cánh Tạng, huyện Lạc Sơn) có các mục tiêu giảm lũ quét chính vụ cho vùng hạ du sông Bưởi, chủ động nguồn nước tưới cho 410ha đất canh tác vùng hạ lưu công trình và cấp nước sinh hoạt cho 3.500 hộ dân tại thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn); cấp nước trực tiếp từ hồ, cấp nước cho khu công nghiệp Lạc Thịnh và 2.100ha đất canh tác vùng 6 xã khó khăn nguồn nước của huyện Yên Thủy; xả bổ sung cho vùng tưới bằng bơm ven dòng chính vùng hạ du sông Bưởi trong mùa nước kiệt. Hồ xây dựng tại địa điểm xóm Đá Mới, xã Yên Phú (Lạc Sơn), với dung tích chứa gần 80 triệu m3, tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng, nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn khác.

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng đã giới thiệu khái quát với đoàn về tình hình công tác thủy lợi chung, hiệu quả của Dự án Hệ thống thủy lợi sông Bưởi về huyện Yên Thủy sau hoàn thành sẽ chủ động nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng phía Nam của tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu nhấn mạnh: Dự án hệ thống thủy lợi sông Bưởi được đầu tư sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh tế vùng khó khăn, tổ chức lại sản xuất, ngoài ra còn thu hút đầu tư du lịch nhằm nâng cao thu nhập gắn với xóa đói, giảm nghèo, chương trình MTQG xây dựng NTM. Liên quan đến các ảnh hưởng của Dự án đối với môi trường xã hội, phải di dời khoảng 420 hộ dân, khoảng 500 hộ bị ảnh hưởng sẽ gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, đồng chí kiến nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT quan tâm đầu tư thỏa đáng đáp ứng yêu cầu phát triển, ổn định cuộc sống lâu dài đối với hộ TĐC và hộ dân bị ảnh hưởng. Đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn tăng cường và phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, tuyên truyền trong nhân dân về tầm quan trọng, hiệu quả của Dự án.

 

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc đầu tư Dự án, đồng thời khẳng định đây là Dự án trọng điểm quốc gia đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT lựa chọn là danh mục đầu tư ưu tiên số 1, giai đoạn 2016 - 2020. Buổi làm việc là cơ sở quan trọng để Bộ Nông nghiệp & PTNT báo cáo lên Chính phủ trình Quốc hội xem xét sử dụng vốn TPCP để thực hiện Dự án trong tháng 10 tới.

 

 

                                                                   

 

                                                                    Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục