(HBĐT) - Hiện nay, huyện Đà Bắc có 14.583 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó có 7.021 trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em sống trong gia đình nghèo 6.439 cháu, trẻ mồ côi đang hưởng trợ cấp xã hội 11 cháu, trẻ em tàn tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội là 75 cháu, trẻ em bị khuyết tật nặng 34 cháu, còn lại là các trường hợp khác. Trong thời gian qua, để trẻ em trên địa bàn huyện được hưởng đầy đủ các quyền lợi, giúp trẻ em phát triển toàn diện, huyện Đà Bắc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội vào việc chăm sóc trẻ em.


Đồng chí Xa Vũ Tùng, Phó trưởng phòng LĐ - TB&XH huyện Đà Bắc cho biết: Để làm tốt công tác chăm sóc trẻ em, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội. Phòng LĐ-TB&XH huyện tham mưu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là những vùng khó khăn như Trung Thành, Đoàn Kết, Tiền Phong... Việc chăm lo toàn diện cho trẻ em về sức khỏe, trí tuệ và đạo đức; trẻ em đúng độ tuổi vào lớp học; quan tâm tuyên truyền về phòng - chống buôn bán trẻ em, phòng - chống dụ dỗ trẻ tham gia buôn bán và sử dụng ma túy, phòng, chống xâm hại trẻ em và giảm tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật. Đồng thời hướng dẫn cán bộ LĐ - TB&XH rà soát, nắm tình hình đời sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì lịch giao ban hàng tháng để kịp thời giải quyết những phát sinh đến việc thực hiện các chế độ, chính sách cho trẻ em.


Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Sở LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo huyện Đà Bắc tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Thành.

Là huyện còn nhiều khó khăn về KT-XH nhưng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm. Trẻ em đến độ tuổi đi học đạt 100%. Trẻ em thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định với tổng số 113 trẻ được hưởng trợ cấp, 11 trẻ mồ côi. Huyện có 7.021 trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, đạt 100%. Trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đạt 100%. Thông qua kiểm tra, đánh giá, toàn huyện có 50% xã, thị trấn được công nhận là đơn vị phù hợp với trẻ em. Tất cả các xã, thị trấn đều xây dựng được quỹ bảo trợ trẻ em. Hiện tại, huyện Đà Bắc đã rà soát và lập danh sách trên 60 trẻ em khuyết tật có khả năng phẫu thuật chỉnh hình chuyển lên Sở LĐ - TB&XH để làm hồ sơ đưa các em đi phẫu thuật.

Các khu dân cư phối hợp với nhà trường, đoàn thanh niên tổ chức hoạt động hè, Tết thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu. Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan, hội, đoàn thể, doanh nghiệp, vận động nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhân Tháng hành động vì trẻ em, huyện Đà Bắc tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã: Toàn Sơn, Hiền Lương, Đoàn Kết, Trung Thành với 130 suất quà tổng giá trị 24 triệu đồng. Ngày 16/6 vừa qua, phòng đã phối hợp với Sở LĐ -TB&XH thông báo cho các cháu dưới 16 tuổi trong toàn huyện đi khám và phẫu thuật khuyết tật vận động được tổ chức tại tỉnh.

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em của huyện Đà Bắc có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, tại một số xã vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước. Trẻ em sống trong hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ cao. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tham gia.


                                                                                       Thu Thủy

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục